Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều nay (30/8), tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đại tá Đinh Văn Nơi, Đại tá Lâm Phước Nguyên được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích. 

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, yêu cầu Đại tá Đinh Văn Nơi, Đại tá Lâm Phước Nguyên ở cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các ban, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đại tá Lâm Phước Nguyên, sinh năm 1971, quê quán xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đại tá Lâm Phước Nguyên đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; đến tháng 10/2016 được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự kẻ dùng kéo đâm em rể tử vong ở An Giang
Tạm giữ hình sự kẻ dùng kéo đâm em rể tử vong ở An Giang

Trong lúc nhậu, Phan Văn Út đã dùng kéo đâm vào ngực em rể mình khi can ngăn 2 vợ chồng em gái cãi nhau dẫn đến người này tử vong sau đó.

Tạm giữ hình sự kẻ dùng kéo đâm em rể tử vong ở An Giang

Tạm giữ hình sự kẻ dùng kéo đâm em rể tử vong ở An Giang

Trong lúc nhậu, Phan Văn Út đã dùng kéo đâm vào ngực em rể mình khi can ngăn 2 vợ chồng em gái cãi nhau dẫn đến người này tử vong sau đó.

An Giang tổ chức lễ hội khinh khí cầu và đua bò Bảy Núi chào mừng Quốc Khánh 2/9
An Giang tổ chức lễ hội khinh khí cầu và đua bò Bảy Núi chào mừng Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022 và dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ, kết hợp Lễ hội đua bò Bảy Núi… với chủ đề: “Bay giữa mùa lễ hội" chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh 2/9.

An Giang tổ chức lễ hội khinh khí cầu và đua bò Bảy Núi chào mừng Quốc Khánh 2/9

An Giang tổ chức lễ hội khinh khí cầu và đua bò Bảy Núi chào mừng Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022 và dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ, kết hợp Lễ hội đua bò Bảy Núi… với chủ đề: “Bay giữa mùa lễ hội" chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh 2/9.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino
Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

VOV.VN - Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino, công an đã xác định được một số đường dây liên quan đến việc mua bán người.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

VOV.VN - Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino, công an đã xác định được một số đường dây liên quan đến việc mua bán người.

An Giang có hộ nông dân thu nhập tới 26 tỷ đồng/năm
An Giang có hộ nông dân thu nhập tới 26 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Tại An Giang, số hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là trên 5.300 hộ; trên 1 tỷ đồng là trên 2.400 hộ; cá biệt có hộ thu nhập cao nhất là 26 tỷ đồng/năm.

An Giang có hộ nông dân thu nhập tới 26 tỷ đồng/năm

An Giang có hộ nông dân thu nhập tới 26 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Tại An Giang, số hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là trên 5.300 hộ; trên 1 tỷ đồng là trên 2.400 hộ; cá biệt có hộ thu nhập cao nhất là 26 tỷ đồng/năm.