Ông Nguyễn Trần Bình làm Chủ tịch Quận 11, TP.HCM

VOV.VN - Sáng 4/5, UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Trần Bình được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Quận 11. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Bình, quyền Chủ tịch UBND Quận 11 giữ chức vụ Chủ tịch UBND Quận 11. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Trần Bình, sinh năm 1981, quê quán Cần Thơ, Thạc sỹ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá ông Nguyễn Trần Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, nắm sát địa bàn, trải qua nhiều vị trí công việc. Lãnh đạo TP mong muốn ông Nguyễn Trần Bình cùng tập thể UBND Quận 11 cần có tư duy mới, đưa Quận 11 ngày càng phát triển, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hoá, giúp người dân có chất lượng sống tốt hơn.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP, được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/5/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút
TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

Sở GTVT TP.HCM xin bổ sung 1 phó giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn
Sở GTVT TP.HCM xin bổ sung 1 phó giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, Sở xin TP bổ sung thêm một Phó Giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn. 

Sở GTVT TP.HCM xin bổ sung 1 phó giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn

Sở GTVT TP.HCM xin bổ sung 1 phó giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, Sở xin TP bổ sung thêm một Phó Giám đốc vì khối lượng công việc quá lớn. 

Ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM
Ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM

VOV.VN - Ngày 6/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15/3.

Ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM

Ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM

VOV.VN - Ngày 6/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15/3.