Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và một số lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1/11

VOV.VN - Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2022 đối với một số cán bộ thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 1171/QĐ-TTg ngày 6/1/2022, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 6/10/2022, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 6/10/2022, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 29/08/2022, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 19/10/2022, ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ  luật
Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ  luật

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Lao động nặng nhọc, độc hại bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?
Lao động nặng nhọc, độc hại bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

VOV.VN - Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lao động nặng nhọc, độc hại bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

Lao động nặng nhọc, độc hại bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

VOV.VN - Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động bình thường là bao nhiêu?
Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động bình thường là bao nhiêu?

VOV.VN - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động bình thường là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động bình thường là bao nhiêu?

VOV.VN - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.