Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngày 01/11, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Yên biểu quyết cho ông Trần Hữu Thế thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 45/46 phiếu đồng ý. HĐND tỉnh Phú Yên giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm này.

Ông Trần Hữu Thế, 47 tuổi, quê Phú Yên, trình độ Thạc sĩ kinh tế chính trị, Cử nhân lý luận chính trị, là Đại biểu Quốc hội khóa XII, từng làm Bí thư Thị ủy Sông Cầu... Từ tháng 10/2020, ông Thế là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông Thế được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vào tháng 11/2020.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17 giữa tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo ông Trần Hữu Thế cùng nhiều lãnh đạo tỉnh này vì mắc nhiều vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai, tài sản nhà nước; quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; thi tuyển công chức năm 2017-2018. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị xử lý hình sự.

Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"
Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

VOV.VN - Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

VOV.VN - Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.

7 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII bị cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng
7 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII bị cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã lần lượt nhận các hình thức kỷ luật Đảng gồm cách chức, thôi chức, khai trừ ra khỏi Đảng.

7 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII bị cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng

7 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII bị cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã lần lượt nhận các hình thức kỷ luật Đảng gồm cách chức, thôi chức, khai trừ ra khỏi Đảng.

Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều nay (30/8), tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều nay (30/8), tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.