Tân Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan trưởng thành từ vùng đất Sen hồng

VOV.VN - Ông Lê Minh Hoan từng là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - vùng đất Sen hồng với nhiều cải cách đột phá cho bà con nông dân.

Ông Lê Minh Hoan vừa được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Cường. 

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê quán Đồng Tháp. Ông trưởng thành từ cán bộ địa phương trong ngành Xây dựng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp trước khi là người đứng đầu cơ quan Đảng và chính quyền tại quê hương Đồng Tháp,

Tân Bộ trưởng từng kinh qua các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. Tháng 9/2020, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đồng Tháp, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi ông Lê Minh Hoan là “Kiến trúc sư trưởng" vùng đất Sen hồng. Ông bắt đầu sự nghiệp là một kiến trúc sư, học Cao học Quản lý Kinh tế. Trong nhiều năm qua, ông Lê Minh Hoan là người có nhiều đóng góp trong việc dẫn dắt, kiến tạo động lực phát triển vùng Đất Sen hồng bằng những chương trình, đề án mang tính đột phá, riêng có của Đồng Tháp.

Từ khi về giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông dành thêm nhiều thời gian để đi thăm, tìm hiểu các vùng sản xuất nông nghiệp ở phía Bắc. Ông đã đặt vấn đề, tại sao không liên kết những người thương lái nhỏ để họ buộc phải thực hiện theo cam kết khi mua hàng, tránh mua bán phá giá khi khan hiếm và bỏ rơi nông dân khi dư thừa? Tại sao không đầu tư sơ chế để tạo thêm việc làm ở nông thôn và gia tăng giá trị hàng hoá khi bán ra?

Dư luận kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan với những chính sách giúp ngành nông nghiệp phát triển và cải thiện đời sống cho nông dân./.

Ngày sinh: 19/1/1961

Ngày vào Đảng: 28/7/1988

Quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (từ tháng 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2004: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp

- 2004: Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2008 - 11/2010: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- 11/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy (đến 4/2014), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011 - 7/2014: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2014 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn
Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng
Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

VOV.VN - Sáng 8/4, tại Kỳ họp 11, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

VOV.VN - Sáng 8/4, tại Kỳ họp 11, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.