Yên Bái kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp huyện

VOV.VN - HĐND các huyện, thị xã ở tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện.

Tại huyện Mù Cang Chải, Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Tiến Quân giữ chức Phó chủ tịch HĐND huyện.

Ông Lê Trọng Khang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện; ông Sùng A Chua và bà Lương Thị Xuyến tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra HĐND huyện Mù Cang Chải cũng kiện toàn các chức danh HĐND, UBND khác.

Còn tại huyện Văn Chấn, Bí thư Huyện ủy Mai Mộng Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; bà Hoàng Thị Hồng Phóng tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Đặng Duy Hiển tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; ông Nông Ích Chấn và bà Lò Thị Thúy Nga tái cử chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Văn Chấn khóa XII,  nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc; bầu các thành viên UBND huyện...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Văn Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng bầu ông Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND; ông Triệu Tòn Triệu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Hà Đức Anh tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; bà Lã Thị Liền và ông Doãn Văn Thủy tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

HĐND huyện Yên Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Xuân Trường tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã Nghĩa Lộ khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Lê Trí Hà, Bí thư Thị ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị xã; bà Hà Thị Xuân Lan giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã; bà Đỗ Thị Thanh Nga tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã; ông Lương Mạnh Hà và ông Vũ Đức Trung tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội làm Giám đốc Sở NN&PTNT
Yên Bái: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội làm Giám đốc Sở NN&PTNT

VOV.VN - Ông Đinh Đăng Luận, sinh năm 1963, là kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Ông được bổ nhiệm kể từ ngày 1/8/2020, thay ông Trần Thế Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

Yên Bái: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội làm Giám đốc Sở NN&PTNT

Yên Bái: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội làm Giám đốc Sở NN&PTNT

VOV.VN - Ông Đinh Đăng Luận, sinh năm 1963, là kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Ông được bổ nhiệm kể từ ngày 1/8/2020, thay ông Trần Thế Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

Yên Bái luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Yên Bái luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái vừa có nhiều sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo chủ chốt một số ngành và địa phương.

Yên Bái luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Yên Bái luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái vừa có nhiều sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo chủ chốt một số ngành và địa phương.

Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Giám đốc Công an Yên Bái
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Giám đốc Công an Yên Bái

VOV.VN -Đại tá Đặng Hồng Đức vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Giám đốc Công an Yên Bái

Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Giám đốc Công an Yên Bái

VOV.VN -Đại tá Đặng Hồng Đức vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.