Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Israel

VOV.VN - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân ngày 20/3 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân ngày 20/3 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng thống Israel bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, ngưỡng mộ quyết tâm đấu tranh, bảo vệ độc lập dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước Trung Đông, trong đó có Israel, mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - Israel đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước.

Sau lễ đón và hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã chủ trì cuộc họp báo, trong đó khẳng định: hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương, chia sẻ quan ngại về tình trạng gia tăng khủng bố hiện nay và cho rằng, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. 
Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Nhà nước Israel. Tổng thống Reuven Rivlin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. 

Ông Reuven Rivlin bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhân dân Việt Nam anh dũng trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, đánh giá cao những thành tựu đổi mới, cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chiều 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin. Thủ tướng cho rằng chuyến thăm này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả hội đàm thành công giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng thống Reuven R.Rivlin, khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của Israel để triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được.

Tối 20/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng 21/3, Tổng thống Israel đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Hợp tác và Xuất khẩu quốc phòng Israel (SIBAT) tổ chức Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòngchào mừng Ngài Reuven Rivlin sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Hai bên khẳng định, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam - Israel còn rất lớn; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Israel.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Israel vào sáng 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vững chắc của Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Tổng thống nhấn mạnh, lĩnh vực giao thương hai nước ngày càng sâu rộng từ kinh tế, đến hợp tác trong xử lý nước, thủy lợi, công nghiệp sửa chữa, thiết bị giáo dục, quang học… 

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, có rất nhiều điều để Việt Nam có thể học hỏi từ Israel, nhất là học cách để khởi nghiệp hay sử dụng tài nguyên hiệu quả. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn mở rộng cửa để Israel đầu tư vào Việt Nam - tiếp cận với thị trường trên 90 triệu dân, đa phần là trẻ và có thu nhập đang tăng theo thời gian.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều tối 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ thực hiện dự án Tổ hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao tại Hà Nội

Sáng 22/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin bày tỏ vui mừng khi được đến thăm tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tổng thống Israel cũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo thành phố Hạ Long dành cho đoàn.

Chiều 23/3, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã tiếp kiến Ngài Reuven Ruvi Rivlin. Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn các nhà đầu tư Israel sẽ tăng cường đầu tư vào thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh và thành phố có nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, hoá chất, viễn thông... 

Tổng thống Israel bày tỏ niềm vui khi đến thăm TPHCM, một thành phố năng động phát triển đang từng ngày đổi mới. Tổng thống tin tưởng rằng, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Israel vào chiều 23/3, Ngài Reuven Ruvi Rivlin cho biết: ông đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Ông cũng tự hào rất khi mối quan hệ thương mại giữa hai nước tăng trưởng rất nhiều trong mấy năm qua.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: Việt Nam, trong đó có TPHCM và Israel không phải là những thị trường cạnh tranh, mà là những đối tác hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Tiềm năng hợp tác, tình hữu nghị và sự thịnh vượng chung sẽ là kim chỉ nam cho sự hợp tác của 2 bên trong thời gian tới…

Tại Diễn đàn, Ngài Tổng thống đã chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác phát triển nghiên cứu dành cho các doanh nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Đổi mới sáng tạo quốc gia Israel.

 Trước đó, vào trưa 23/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và đoàn đại biểu đã đến thăm trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa theo công nghệ Israel tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong ảnh: Tổng thống Israel và Phu nhân Nechama Rivlin cho bò ăn (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cuối ngày 23/3, Tổng thống Israel và Phu nhân đã đến quận 2, TPHCM để thăm 1 dự án xã hội hỗ trợ người khuyết tật trước khi rời TPHCM. Tại đây, Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin được các tình nguyện viên dự án giới thiệu một số mô hình được thiết kế để hỗ trợ cho trẻ bị bại não, cụt chi… Theo dự dự kiến, tối nay, Tổng thống Israel và Phu nhân sẽ rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (Ảnh: Dân Trí).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng bệnh viện kiểu mới tại Hà Nội áp dụng công nghệ của Israel
Xây dựng bệnh viện kiểu mới tại Hà Nội áp dụng công nghệ của Israel

VOV.VN - Mô hình bệnh viện kiểu mới áp dụng công nghệ hiện đại của Israel sẽ giúp người dân Việt Nam có thêm các cơ hội điều trị y tế chăm sóc sức khỏe.

Xây dựng bệnh viện kiểu mới tại Hà Nội áp dụng công nghệ của Israel

Xây dựng bệnh viện kiểu mới tại Hà Nội áp dụng công nghệ của Israel

VOV.VN - Mô hình bệnh viện kiểu mới áp dụng công nghệ hiện đại của Israel sẽ giúp người dân Việt Nam có thêm các cơ hội điều trị y tế chăm sóc sức khỏe.

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long
Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Tổng thống Israel và Phu nhân đã đến Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long.

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Tổng thống Israel và Phu nhân đã đến Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Israel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Israel

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm của Thống tống Israel sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Israel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Israel

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm của Thống tống Israel sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel
Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel

VOV.VN - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Israel.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel

VOV.VN - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Israel.

Doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng thống Israel Reuven Rivlin nhấn mạnh điều này khi đến thăm TPHCM.  

Doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng thống Israel Reuven Rivlin nhấn mạnh điều này khi đến thăm TPHCM.  

Tổng thống Israel bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng thống Israel bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Trong buổi tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nhà nước Israel đã bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng thống Israel bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Israel bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Trong buổi tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nhà nước Israel đã bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel
Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam - Israel còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam - Israel còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam và Israel là những đối tác hỗ trợ, cùng nhau phát triển
Việt Nam và Israel là những đối tác hỗ trợ, cùng nhau phát triển

VOV.VN - Ngài Tổng thống Israel tin tưởng những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng những Sapra của sa mạc Israel nhất định sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Việt Nam và Israel là những đối tác hỗ trợ, cùng nhau phát triển

Việt Nam và Israel là những đối tác hỗ trợ, cùng nhau phát triển

VOV.VN - Ngài Tổng thống Israel tin tưởng những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng những Sapra của sa mạc Israel nhất định sẽ làm nên điều kỳ diệu.