"Tôi thực sự kính trọng ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, là một nhân cách lớn và là người góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Đó là khẳng định của ông Ueno Tomio - kiến trúc sư, nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản và cũng là người có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV tại Tokyo.

PV: Ông là một người có rất nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vậy xin hãy cho biết ấn tượng, tình cảm của ông đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Ông Ueno Tomio: Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về sự ra đi đột ngột của ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi chắc chắn rằng, người dân Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam nữa đều vô cùng đau buồn trước sự mất mát lớn lao này. Qua tất cả những gì ngài Tổng Bí thư đã cống hiến, tôi thực sự tin rằng, ngài là một nhà lãnh đạo quan trọng và rất khó có thể thay thế đối với Việt Nam hiện nay. Sự ra đi của một nhà lãnh đạo tuyệt vời như vậy chắc chắn sẽ là mất mát rất lớn lao đối với tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và toàn diện trong mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chiều hôm qua, tôi được nghe thông tin về việc ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi cảm thấy thực sự sốc, hay nói đúng hơn là trong lòng tôi tràn ngập nỗi buồn và như mất mát một điều lớn lao.

Khi được các bạn mời phỏng vấn, khi đó tôi còn chưa biết tin xấu về ngài và dù người quản lý của tôi vẫn đang nằm viện, nhưng trong lòng tôi như có trống giục và thực sự mong mỏi ngài Tổng Bí thư sẽ nhanh chóng bình phục và tiếp tục cống hiến hết mình cho Việt Nam cũng như cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, nên tôi ngay lập tức nhận lời phỏng vấn, và tôi cũng muốn được phỏng vấn để nói lên tâm trạng của mình. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng hôm qua, khi ngài ấy đột ngột qua đời, tôi đã bị sốc nặng và ban đầu còn không tin đó là sự thật, nhưng không còn cách nào khác tôi vẫn phải chấp nhận điều đau buồn đó.

Trong thời gian gắn bó lâu dài với Việt Nam kể từ những năm 1990, tôi cũng biết nhiều người Việt Nam nhưng chưa hề được tiếp xúc trực tiếp với ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua những lãnh đạo Việt Nam mà tôi từng gặp, tôi biết được rằng, ngài là người có tính cách giản dị, tinh tế và gần gũi giống như bao người dân Việt Nam khác. Tất cả những gì tôi có thể nói là điều này thật tuyệt vời.

Tôi thực sự rất kính trọng ngài Tổng Bí thư và tôi cho rằng đây là nhà lãnh đạo hoàn hảo và thiên tài. Tôi xin khẳng định đây là một trong những nhà lãnh đạo và người chèo lái Việt Nam mà tôi kính trọng nhất.

PV: Vậy ông đánh giá như thế nào về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cộng cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo đời sống người dân, trong nỗ lực xây dựng chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến dịch bài trừ tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam?

Ông Ueno Tomio: Kể từ khi nhậm chức vào năm 2011, đến nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhiệm 3 nhiệm kỳ, trong khoảng 13 năm. Tôi đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngài Tổng Bí thư đã đạt được trong việc xóa bỏ nạn tham nhũng và không có vùng cấm.

Việt Nam không chỉ là một quốc gia coi trọng quản trị, mà các cá nhân và toàn xã hội luôn đề cao tính kỷ luật, có đạo đức cũng như biết tự hổ thẹn. Tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc trở thành một quốc gia đặt tự trọng lên trên hết. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó.

Ngoài ra, điều thứ 2 tôi nhận thấy ở ngài Tổng Bí thư, đó là với vai trò là người đứng đầu đã thúc đẩy chính sách đối ngoại tự chủ đa phương tuyệt vời. Tôi tin rằng với tư tưởng của ngài Tổng Bí thư, quan hệ Việt - Nhật sẽ thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị, Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời cùng nhau nỗ lực vì một thế giới chung.

PV: Vậy ông đánh giá như thế nào về những thành tựu trong đối ngoại mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Ông Ueno Tomio: Năm 2023 là năm đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Có thể khẳng định quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững và toàn diện. Trao đổi đang phát triển mạnh mẽ không chỉ trong quan hệ liên chính phủ mà còn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhân lực, tạo nên mối quan hệ thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Ngài Tổng Bí thư đã đến thăm Nhật Bản 5 lần kể từ chuyến thăm đầu tiên vào tháng 04/1994 cho đến chuyến thăm cuối cùng vào tháng 9 năm 2015, ngài đã luôn nỗ lực thúc đẩy giao lưu với tất cả mọi người không chỉ trong giới chính trị và chính phủ Nhật Bản, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như giới kinh tế và giáo dục…

Tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt dấu ấn mới cho vai trò của ĐCS Việt Nam"
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt dấu ấn mới cho vai trò của ĐCS Việt Nam"

VOV.VN - Giáo sư Carl Thayer cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra đột phá để đặt dấu ấn mới cho vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách đối ngoại của đất nước.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt dấu ấn mới cho vai trò của ĐCS Việt Nam"

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt dấu ấn mới cho vai trò của ĐCS Việt Nam"

VOV.VN - Giáo sư Carl Thayer cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra đột phá để đặt dấu ấn mới cho vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở lực lượng Công an nhân dân phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở lực lượng Công an nhân dân phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn...

Dư luận quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam
Dư luận quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam

VOV.VN - Bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp và đánh giá cao những chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã mang lại những thành tựu to lớn cho công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Dư luận quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam

Dư luận quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam

VOV.VN - Bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp và đánh giá cao những chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã mang lại những thành tựu to lớn cho công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.