Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

VOV.VN - Sáng 12/9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024-2025. Dự lễ khai giảng có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đại tưởng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Quốc phòng.

Là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu chiến lược về quốc phòng, an ninh, quân sự, xây dựng quân đội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý ở các ban, bộ, ngành và địa phương. Học viện thường xuyên bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, quân đội, tích cực điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, huấn luyện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng nghiên cứu, học tập thực tế, công tác đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang. Học viện tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Quân đội và đất nước.

Năm học 2024-2025, Học viện Quốc phòng tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý; quyết tâm đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tổ chức thật tốt Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, tạo động lực cao cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang làm thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức, cách thức tiến hành chiến tranh, can dự can thiệp của các nước và nhiều khía cạnh khác của hoạt động quân sự, an ninh, tình báo. Những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa an ninh toàn cầu, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong nước, những yếu tố có thể gây đột biến, bất lợi đang gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" với nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, thúc đẩy quá trình "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đòi "phi chính trị hoá" lực lượng vũ trang. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Quân đội tỉnh, gọn, mạnh, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác đào tạo của Học viện.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện Quốc phòng quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thời kỳ mới. Trong đó, Học viện phải thể hiện rõ nét là đơn vị đi đầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo và quân sự, quốc phòng, an ninh. Đồng thời  tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện - đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: “Mục tiêu cao nhất của huấn luyện - đào tạo tại Học viện là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ hiện đại theo phương châm “người trước, súng sau", hiện đại về tư duy, về phương pháp làm việc. Nội dung huấn luyện - đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, sự phát triển của Quân đội; sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại, nhất là lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay. Chủ trọng chuyển đổi số, quản lý, khai thác dữ liệu lớn, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, giáo dục sáng tạo, giáo dục thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xây dựng học viện số, học viện thông minh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện Quốc phòng phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự hàng đầu khu vực. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để đạt được mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ các không gian mới, củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, lý luận cách mạng là kết quả nghiên cứu của Học viện có vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng thời cần không ngừng mở rộng đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế của Học viện với học viện, đại học quốc phòng, quân sự, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước trên thế giới để tiếp thu kinh nghiệm, trí tuệ nhân loại trong hoàn thiện nghệ thuật quân sự thời đại mới. Cùng với đó cần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Đối với các đồng chí học viên, cần nhận thức thật rõ yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; thấy rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng, từ đó tranh thủ tối đa khoảng thời gian quý giá để không ngừng tích lũy, phát triển phẩm chất, năng lực; sau khi ra trường phát huy, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào từng cương vị công tác để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp; đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 47 năm xây dựng, phát triển và trường thành, với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 11/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp gỡ với cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 11/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp gỡ với cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Chiều 10/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Chiều 10/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (10/9/1974-10/9/2024) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (10/9/1974-10/9/2024) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Kỹ thuật.