Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu cựu TNXP
VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu cựu Thanh niên xung phong
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đề nghị Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo.
Từ giữa năm 1950, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên được thành lập. Từ đội ngũ ban đầu ấy, lực lượng Thanh niên xung phong đã không ngừng trưởng thành, có mặt trên khắp các chiến trường, địa bàn trọng điểm và những nơi gian khổ nhất.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh niên xung phong đã trở thành một lực lượng đặc biệt của cách mạng Việt Nam, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh tuổi trẻ Việt Nam.
Giá trị lớn hơn là lực lượng Thanh niên xung phong đã góp phần bồi đắp phẩm chất của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng; giàu lòng yêu nước; đoàn kết, kỷ luật; dũng cảm, sáng tạo; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra. Mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam XHCN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong hành trình ấy, gần 400 nghìn hội viên cựu Thanh niên xung phong là một nguồn lực xã hội quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của cựu Thanh niên xung phong. Trong đó, mọi hoạt động phải xuất phát từ hội viên, hướng về cơ sở, thiết thực, công khai và hiệu quả; quan tâm những đồng chí tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, xem đây là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có của Hội. Cần chủ động sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hồi ký, hình ảnh, hiện vật; phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hành trình về nguồn và hoạt động trải nghiệm có chiều sâu. Việc kể lại lịch sử phải chân thực, giản dị, giàu sức thuyết phục và phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của thanh thiếu niên trong môi trường số. Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.
Tùy điều kiện sức khỏe và khả năng, các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; vận động gia đình và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường; ứng phó thiên tai; chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Trong đó cần khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.
Đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự phối hợp phải hướng tới những chương trình, phần việc cụ thể, tránh trùng lặp, phát huy được thế mạnh của từng tổ chức và tạo điều kiện để cựu Thanh niên xung phong đóng góp phù hợp, thiết thực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới, nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất Thanh niên xung phong luôn luôn mới. Tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay; ý chí mở đường năm xưa cần được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới; nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tôi mong mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục làm tốt ba việc: giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên; giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau; giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, biết ơn và tin tưởng Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Đồng thời tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ uy tín, trách nhiệm và tâm huyết; đề ra phương hướng đúng đắn để xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.