Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; nhân sự được lựa chọn phải thật sự là những đảng viên tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao trong tổ chức và nhân dân.


Chiều nay (17/8), tại trụ sở Thành uỷ TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Thành ủy TP.HCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham gia buổi làm việc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía Thành uỷ TP.HCM có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Sau Đại hội lần thứ XI của thành phố, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch COVID-19 nhưng Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của thành phố; tạo sự nhất trí cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành ủy đã cụ thể hóa nghị quyết bằng việc ban hành 4 chương trình phát triển thành phố với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần và đang tập trung thực hiện. Giai đoạn 2021 - 2022, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến các mặt kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GRDP năm 2021 giảm sâu (-4,01%), nhưng đã phục hồi, tăng 9,26% năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,46%, cả năm 2024 dự ước GRDP tăng trưởng đạt 7,5%. Năng suất lao động tăng 4%, giá trị năng suất lao động gấp 1,8 lần trung bình cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 157 tỷ USD. Ngành du lịch tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng khách và doanh thu.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trung bình duy trì tỷ lệ khoảng 22,6% so với tổng GRDP thành phố. Nguồn kiều hối ước đạt 23,16 tỷ USD, tăng 55,43% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến tháng 6 năm 2024 ước đạt hơn 1,59 triệu tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 17,56 tỷ USD.

Về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ thành phố; ban hành 3 quyết định thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc; kịp thời ban hành quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của thành phố mà trong nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục triệt để như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của thành phố; kết cấu hạ tầng còn yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, có mặt ngày càng gay gắt hơn; phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí của thành phố là một trung tâm văn hóa lớn của vùng và cả nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của TP.HCM với cả nước và cả vùng Nam Bộ, với vinh dự thành phố mang tên Bác, "Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng". Từ đó cần có sự đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, quyết tâm chính trị mạnh hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, xây dựng phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP.HCM cần định hình tương lai là thành phố toàn cầu, phát triển thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập; tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững; xã hội gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới.

Thành phố khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, thành phố tập trung xây dựng và tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố cần biến quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ về việc xây dựng "Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo" như tinh thần Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM đã đề ra, xây dựng TP.HCM thực sự là thành phố văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở; Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa xã hội theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của TP.HCM.

Cùng với đó cần phải đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thành phố an toàn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, trung tâm là Báo cáo chính trị.

Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; nhân sự được lựa chọn phải thật sự là những đảng viên tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao trong tổ chức và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị không ngừng đối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự của dân, do dân, vì dân.

"Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Chia sẻ với những kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực của lãnh đạo thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa.

Với niềm phấn khởi, tự hào, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần nỗ lực, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự là một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mãi mãi xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP.HCM
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Công an TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP.HCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Công an TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 55 thực hiện Di chúc của Người, 55 bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-1969).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 55 thực hiện Di chúc của Người, 55 bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật nhân chứng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-1969).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về vụ tai nạn máy bay ở Brazil
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về vụ tai nạn máy bay ở Brazil

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sau khi biết tin vụ tai nạn máy bay tại Brazil khiến 61 người thiệt mạng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về vụ tai nạn máy bay ở Brazil

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về vụ tai nạn máy bay ở Brazil

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sau khi biết tin vụ tai nạn máy bay tại Brazil khiến 61 người thiệt mạng