Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sư đoàn bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12
VOV.VN - Kỷ niệm 81 Năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (18/8), tại Trung đoàn bộ binh cơ giới 102, xã Phú Cát, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Sư đoàn bộ binh cơ giới 308 phải đặc biệt coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa con người với vũ khí, trang bị; giữa bộ binh với xe chiến đấu, pháo binh, phòng không và các lực lượng; nâng cao năng lực cơ động đường dài, triển khai nhanh, xử trí linh hoạt các tình huống.
Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong, là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1949 tại Thái Nguyên. Ngày 23/11/2023, Sư đoàn được điều chuyển nguyên trạng từ Quân đoàn 1 về Quân đoàn 12 và được tổ chức lại thành Sư đoàn Bộ binh cơ giới đủ quân. Hiện nay, Sư đoàn đang thực hiện lộ trình xây dựng Sư đoàn Bộ binh cơ giới “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".
Thời gian qua, Sư đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Sư đoàn luôn tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn các mục tiêu. Đồng thời luôn làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, bảo đảm đủ thao trường, vật chất huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng; chất lượng huấn luyện được nâng lên, nhất là các nội dung chuyên ngành bộ binh cơ giới. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ, đoàn kết, trách nhiệm cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu rất lớn, khát vọng rất cao. Muốn phát triển nhanh và bền vững phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn. Quân đội phải đi trước một bước; Quân đoàn chủ lực cũng phải tiên phong đi trước. Sư đoàn Quân Tiên phong bộ binh cơ giới càng phải tiên phong trên mọi lĩnh vực.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh cơ giới 308 phải xây dựng Sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Vì vậy, Sư đoàn phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
“Phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Sư đoàn thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và sức chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và cũng là thước đo quan trọng nhất đối với một sư đoàn chủ lực. Huấn luyện phải thực chất; kiểm tra phải thực chất; đánh giá phải thực chất; sức mạnh chiến đấu phải thực chất; không chạy theo thành tích; không bằng lòng với kết quả đã có. Phải huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, cường độ cao, tác chiến điện tử mạnh và thông tin liên lạc bị gián đoạn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sư đoàn phải tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Sư đoàn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây không phải là việc riêng của cơ quan kỹ thuật hay cán bộ công nghệ thông tin. Đây là yêu cầu trực tiếp của xây dựng sức mạnh chiến đấu; chiến tranh hiện đại ngày càng là cuộc đấu về trí tuệ, công nghệ, dữ liệu, tốc độ xử lý thông tin và khả năng ra quyết định. Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà còn phải có tri thức, có năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ trang bị hiện đại.
“Sư đoàn phải khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ số vào chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật. Cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích. Phải hình thành trong Sư đoàn một tinh thần mới: Không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội nhân dân. Một đơn vị càng hiện đại thì yêu cầu về chính quy, kỷ luật càng phải cao. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn phải đặc biệt coi trọng quản lý con người; năm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ và hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ; phải quản lý bằng điều lệnh, điều lệ, bằng pháp luật, kỷ luật; nhưng đồng thời phải quản lý bằng tình thương, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, Sư đoàn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa; ở đâu có bộ đội Sư đoàn 308, ở đó nhân dân phải cảm nhận được hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; khi nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn, khó khăn, bộ đội phải có mặt. Thông qua những việc làm cụ thể để củng cố “thế trận lòng dân”, làm cho tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, để “đi dân nhớ, ở dân thương”, để tình quân dân gắn bó keo sơn luôn là cội nguồn sức mạnh đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”, với niềm tự hào của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có bề dày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh cơ giới 308 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Đại đội Bộ binh cơ giới thực hành vượt chướng ngại nước.