Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Đánh dấu sự khởi đầu mới
VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 14-17/4/2026 đánh dấu một sự khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 14 đến ngày 17/4/2026.
Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026, đánh dấu một sự khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
PV: Xin Thứ trưởng cho biết mục đích và ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu một sự khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Với Việt Nam là ngay sau Đại hội Đảng XIV, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng cao. Với Trung Quốc là năm đầu tiên triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Chuyến thăm cho thấy, sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, cũng như hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc dẫn dắt tổng thể quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cả về trước mắt và lâu dài.
Ý nghĩa thứ hai của chuyến thăm lần này, diễn ra sau 1 năm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, cho thấy sự coi trọng lẫn nhau, sự gắn bó lợi ích toàn diện và khăng khít giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như là những cam kết chung giữa hai nước trong việc duy trì củng cố môi trường hòa bình ổn định và tạo những thuận lợi cho sự phát triển của hai nước láng giềng Việt Nam và Trung Quốc.
Và ý nghĩa thứ ba là chuyến thăm lần này sẽ góp phần cường gắn kết chiến lược, tạo một đỉnh cao mới và những đột phá trong những lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch và giao lưu giữa các địa phương và góp phần tạo những xung lực mới để củng cố mối quan hệ, một nền tảng vật chất, nền tảng xã hội và nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trong một giai đoạn mới.
PV: Thời gian qua, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ với nhiều nội hàm mang tính chiến lược và điểm sáng mới. Xin Thứ Trưởng có thể chia sẻ về thành quả hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua?
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Thành quả đầu tiên và tôi nghĩ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thuận lợi của hai nước, đó chính là sự tin cậy chính trị và tiếp xúc cấp cao được củng cố. Và các cơ chế hợp tác, cơ chế trao đổi, vận hành thông suốt ở tất cả các cấp, các ngành, cả trung ương và địa phương.
Thành quả thứ hai, kết quả rõ nét thứ hai, đó là hợp tác thực chất, chính là hợp tác giữa các ngành trọng yếu thường xuyên như ngành quốc phòng, công an và ngoại giao đã có sự phát triển rất thực chất. Và đặc biệt là gần đây thì hai bên đã triển khai rất là thành công cơ chế đối thoại giữa ba Bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao.
Trong lĩnh vực về công an, hai bộ trưởng cũng đã có cuộc hội thảo và đã triển khai thành công hội nghị phòng chống tội phạm. Hợp tác quốc phòng thì có giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ 10 diễn ra rất là thành công, rồi là huấn luyện liên hợp trên biển, cũng như là huấn luyện về lục quân diễn ra rất là mạnh mẽ. Và hai bên cũng đã trao đổi và hợp tác rất là thực chất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tội phạm xuyên biên giới.
Điểm sáng thứ ba trong hợp tác song phương giữa hai nước đó chính là các lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ và hợp tác về lĩnh vực hạ tầng chiến lược như đường sắt cũng có tiến triển rất là rõ nét.
Trong năm vừa qua, kim ngạch thương mại 2 chiều song phương tăng trên 25% đạt tổng kim ngành thương mại là khoảng 256,4 tỷ USD. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư thứ 2 gần 6 tỷ USD. Không chỉ là có sự phát triển về số lượng đầu tư mà có cả chất lượng đầu tư trong lĩnh vực về công nghệ cao.
Hai bên cũng đạt được những tiến bộ rất mạnh trong việc phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là đường sắt. Các lĩnh vực hợp tác khác về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, về hợp tác về du lịch, cũng đã có những tiến triển hết sức rõ nét.
PV: Xin Thứ trưởng có thể cho biết những kỳ vọng đối với chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Có thể nói chúng ta có một kỳ vọng rất lớn cho chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là cả hai nước đang trong giai đoạn rất quan trọng của sự phát triển. Với Việt Nam ngay sau Đại hội XIV, chúng ta bước vào kỷ nguyên tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng cao. Với Trung Quốc là năm đầu tiên triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15.
Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến rất là phức tạp và khó lường, rất nhiều các xung đột, nhiều căng thẳng địa chiến lược, rồi là xu thế suy giảm của nền kinh tế thế giới đang diễn ra, việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng và hai nhà nước, gặp nhau trao đổi về định hướng chiến lược trước mắt và lâu dài cho quan hệ tổng thể giữa hai nước, sẽ góp phần rất quan trọng. Đầu tiên là duy trì hòa bình ổn định và sự tin cậy giữa hai nước láng giềng.
Thứ hai là trên cơ sở những định hướng lớn, thì hai bên sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong những lĩnh vực hợp tác thực chất, đem lại những lợi ích rất cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo. Đấy là những lĩnh vực mà trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy đã có những phát triển hết sức đột phát.
Lần này tháp tùng đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có rất nhiều các lãnh đạo các bộ, ngành rồi các tỉnh giáp biên với Trung Quốc, thì sẽ đi sâu trao đổi cụ thể, để làm thế nào để tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn trong lĩnh vực hợp tác, để tiếp tục tạo những động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác rất là cụ thể, mà đã có những tiến triển hết sức là quan trọng trong thời gian vừa qua.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ!