Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

VOV.VN - Sáng 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước Trung Quốc, Sri Lanka và Áo tới trình Quốc thư và nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. 

Tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; bày tỏ cảm ơn lãnh đạo cấp cao Trung Quốc mới đây đã có các hình thức thăm hỏi, hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả nghiêm trọng do cơn bão Yagi và lũ lụt gây ra; gửi lời thăm hỏi và chia sẻ chân thành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân các địa phương Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi các trận bão lớn lịch sử vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hà Vĩ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt đến tầm cao lịch sử mới, đặc biệt hai bên đang hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc 18/01/2025; mong muốn và tin tưởng Đại sứ Hà Vĩ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy sự nghiệp hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc trong 75 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và hơn 45 năm cải cách mở cửa; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam; vui mừng trước đà phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã có các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử, xác lập định vị mới cho quan hệ song phương, nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với định hướng “6 hơn”, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ bày tỏ vinh dự trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh sẽ nỗ lực phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy các bộ ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp với phía Việt Nam triển khai cụ thể hóa, quán triệt toàn diện nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận hai bên đã ký kết; tiếp tục tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; làm sâu sắc và nâng tầm hợp tác về kinh tế - văn hóa - xã hội; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân để củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước; duy trì phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, diễn đàn quốc tế; cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển trên cơ sở các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực.

Tiếp đại sứ Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Sri Lanka đã dần vượt qua khó khăn, đi vào ổn định, tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, phát triển đất nước, đóng góp quan trọng vào ổn định khu vực, thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên cần tập trung thức đẩy tăng cường tin cậy chính trị; các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp. Khẳng định Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Sri Lanka trong phát triển nông nghiệp; thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, làm ăn, kinh doanh nhân dân hai nước; nhất trí mở đường bay thẳng tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân hai nước.

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Sri Lanka mở rộng quan hệ họp tác ASEAN, cam kết ủng hộ Sri Lanka trong các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc; cảm ơn Sri Lanka ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, quốc tế.

Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ quan hệ hai nước đang phát triển hết súc tốt đẹp; lãnh đạo hai bên tạo nền tảng quan hệ vững chắc hai nước thời gian qua.

Ôn lại truyền thống, Đại sứ cho biết sinh thời Chủ tịch Hồ chí Minh có ba lần thăm Sri Lanka, khẳng định người dân Sri Lanka luôn giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mình.

Đại sứ cho biết, năm 2022, Sri Lanka gặp suy thoái kinh tế nhưng đến nay đã dần khắc phục, cuộc sống người dân dần trở lại bình thường. Đại sứ Poshitha Perera cảm ơn Việt Nam là người bạn đích thực, luôn có mặt khi Sri Lanka có hoạn nạn và giúp đỡ Sri Lanka; mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam. Đaị sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ mở đường bay thẳng Việt Nam-Sri Lanka nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, phát triển du lịch…

Tiếp Đại sứ Áo Philipp Agathonos, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa; khẳng định Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó tạo động lực hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Áo tăng cường hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Áo có thế mạnh như: công nghiệp phụ trợ ô tô, đường sắt, cơ khí chế tạo, bán dẫn, thiết bị y tế, dược phẩm...; thúc đẩy, vận động Quốc hội Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên và cho các doanh nghiệp Áo đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Áo tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách các nước được ưu tiên nhận ODA của Áo, nhất là trong các lĩnh vực như: y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Thúc đẩy Chính phủ Áo quan tâm, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam và khuyến khích tăng cường liên kết trực tiếp giữa các cơ sở đại học của hai nước. Đồng thời tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa - nghệ thuật; phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam và Áo đến công chúng hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ góp phần tích cực vun đắp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.

Đại sứ Philipp Agathonos gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và người dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Đại sứ nêu rõ, sau hơn nửa thế kỷ thiệt lập quan hệ ngoai giao, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân và trong lĩnh vực văn hóa.

Đại sứ cho biết Áo cũng có thế mạnh trong lĩnh vực an ninh mạng, cứu hộ cứu nạn và mong muốn được hợp tác với Việt Nam. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Áo với Việt Nam và các nước EU ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới

Cũng trong sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp 14 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của các nước Costa Rica, Malta, Sudan, Zambia, Mauritius, Uganda, Ghana, Ethiopia, Guinea – Bissau, Rwanda, Gambia, Sierra Leone, Botswana và Bhutan được bổ nhiệm tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong suốt chặng đường phát triển gần 80 năm qua của dân tộc Việt Nam không thể thiếu được sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có các quốc gia mà các vị Đại sứ là đại diện; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam hiện nay đã được biết đến như một đất nước biểu tượng của hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quy mô thương mại trong 20 nước đứng đầu thế giới và thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện với 30 nước trên thế giới.

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam đang hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” và “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Đặc biệt, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh..., những nước đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và đang đồng hành ủng hộ, hợp tác cùng Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau hợp tác, Việt Nam và các nước có thể chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế và trong việc giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác trên toàn thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng các vị Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ làm tốt vai trò “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia mà các Đại sứ đại diện.

“Với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa các nước chúng ta sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Về phần mình, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các vị Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng rằng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để dấu ấn tốt đẹp đối với cá nhân các Đại sứ, giúp các Đại sứ hiểu thêm về đất nước, văn hóa và lịch sử Việt Nam, về sự thân thiện và lòng mến khách của con người Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm làm việc tới Việt Nam từ ngày 13 - 14/9/2024. Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm làm việc tới Việt Nam từ ngày 13 - 14/9/2024. Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu 2024, hôm nay (13/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu 2024, hôm nay (13/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện Lời kêu gọi toàn cầu
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện Lời kêu gọi toàn cầu

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam sẽ không ngừng phấn đấu để mọi người dân được hưởng thụ đầy đủ thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện Lời kêu gọi toàn cầu

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện Lời kêu gọi toàn cầu

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam sẽ không ngừng phấn đấu để mọi người dân được hưởng thụ đầy đủ thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai.