Tổng Bí thư dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

VOV.VN-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2013.

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 để tổng kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý trật tự, an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống cháy nổ.

Về công tác xây dựng lực lượng, Hội nghị tập trung đánh giá kết quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong công an nhân dân; bàn các giải pháp thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2014 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Báo cáo tình hình và kết quả công tác năm 2013 của Bộ Công an cho biết: dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Giữ được ổn định chính trị, không bị động, bất ngờ. Tập trung mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chú trọng nắm chắc tình hình các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Ngoài ra, lực lượng công an còn điều tra, khám phá hơn 44.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý hơn 88.000 đối tượng. Góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng còn tồn đọng, kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như; vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Dương Chí Dũng…; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt cao hơn năm 2012.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu với Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2013 đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế với nhiều cơ hội đan xen thách thức và những diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra với toàn đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị là phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện được 3 mục tiêu: bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; bảo vệ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng công an nhân dân phải bám sát góp phần thực hiện những mục tiêu này; tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2014 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, không để bị động, bất ngờ.

Toàn bộ hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải tập trung thực hiện nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đó là mục tiêu, nhiệm vụ phải quyết tâm thực hiện cho bằng được. Khó khăn mấy cũng phải thực hiện cho bằng được. Nếu không sẽ đe dọa sự tồn vong của chế độ và sự lãnh đạo của Đảng ta. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải kiên quyết làm, quyết liệt làm, làm có hiệu quả. Đương nhiên bằng những phương pháp, biện pháp rất là khôn khéo, mềm dẻo, chỗ thì cương quyết, chỗ thì linh hoạt chứ không cứng nhắc”.

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ Đảng, bảo vệ quá trình triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi ý kiến với các đại biểu dự Hội nghị

Lực lượng Công an toàn quốc cần tiếp tục phấn đấu kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng.

Phát hiện kịp thời các vụ án tham nhũng; Tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Lực lượng công an cần quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng của Đảng. Tổ chức động viên nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nếu làm được việc này thì dù kẻ thù có âm mưu thâm độc đến đâu thì cũng không làm gì được chúng ta vì chúng ta có nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải biết tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Đây là yếu tố rất quan trọng để ngành công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, ngành Công an cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Hội nghị Công an toàn quốc sẽ làm việc đến ngày 19/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương
Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương

VOV.VN -Ba ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng...

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương

VOV.VN -Ba ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng...

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an làm việc tại Pháp và Cuba
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an làm việc tại Pháp và Cuba

VOV.VN - Đoàn đại biểu do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an làm việc tại Pháp và Cuba

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an làm việc tại Pháp và Cuba

VOV.VN - Đoàn đại biểu do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu.

Bộ Công an thực hiện tốt “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”
Bộ Công an thực hiện tốt “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

VOV.VN - Kết quả được đánh giá qua cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Bộ Công an thực hiện tốt “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

Bộ Công an thực hiện tốt “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

VOV.VN - Kết quả được đánh giá qua cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm
Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi nào tội phạm hoành hành, thì trước hết ngành Công an phải chịu trách nhiệm.

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi nào tội phạm hoành hành, thì trước hết ngành Công an phải chịu trách nhiệm.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an
Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, gắn bó giữa hai lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, gắn bó giữa hai lực lượng.