Tổng Bí thư: Không chỉ chống tham nhũng mà cả chống tiêu cực, lãng phí

VOV.VN-Theo Tổng Bí thư, không phải cứ tử hình hay chung thân thì mới là chống tham nhũng thành công, cái chính là phải thu hồi được tài sản, giáo dục, răn đe.

Chiều 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc  hội khóa XIV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý của các cử tri và hứa sẽ tiếp thu đầy đủ để phản ánh với Quốc hội.

Gửi lời cảm ơn tới cử tri đã luôn khích lệ, động viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu Đảng cho biết còn nhiều việc phải làm, kiên trì, quyết tâm làm đến cùng. Nếu bưng bít, che giấu đi thì cũng mất uy tín và càng làm phương hại, ngược lại, nếu đấu tranh, chống cho bằng được thì sẽ củng cố lòng tin, lấy lại uy tín của Đảng với nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta có hàng triệu đảng viên, nhưng chỉ có một số người hư hỏng, “con sâu làm rầu nồi canh”. “Nói chính xác, đây là xử lý cán bộ, nguyên là cán bộ đảng viên suy thoái, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Ngày vừa qua, Đinh La Thăng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 5/2017, ông Thăng khi đó bị cảnh cáo, cho thôi Ủy viên Bộ Chính trị, khi tiếp xúc cử tri, các bác nói như thế nhẹ quá. Tôi nói phải làm từng bước. Giờ tòa tuyên án 30 năm thì không còn là đảng viên nữa, phải bị khai trừ” – Tổng Bí thư nói và cho biết phải làm chắc chắn, cẩn thận từng bước chặt chẽ, có như thế mới tâm phục, khẩu phục.

Nhấn mạnh chống tham nhũng hiện nay đã thành phong trào trong toàn xã hội, thành xu thế, Tổng Bí thư cho biết, hình ảnh “lò nóng lên” được dư luận hoan nghênh, đồng tình, không thể cưỡng lại được và không ai đứng ngoài cuộc.

Ông nói, chính công khai là thanh bảo kiếm để chữa lành mọi vết thương, phanh phui, cắt bỏ nó đi thì mới chống được tham nhũng. Không chỉ chống tham nhũng mà còn phải tập trung chống lãng phí, tiêu cực. Đây cũng chính là cuộc chiến đấu tranh với những phần tử thoái hóa, biến chất, hư hỏng, không còn xứng đáng là đảng viên, và hơn thế nữa “chúng ta càng làm, càng chứng tỏ Đảng ta mạnh”.

Tổng Bí thư cho biết sắp tới còn nhiều vụ việc phải làm, đã có chương trình và kế hoạch. Phải làm từng bước cho chắn chắn, chặt chẽ, làm để củng cố niềm tin, giữ được ổn định. Kết quả tâm phục, khẩu phục, nghiêm nhưng lại nhân văn. Nếu để nội bộ lục địa, bên ngoài xuyên tạc thì sẽ rất nguy hiểm.

“Không ai đánh ai trong nội bộ. Ai sai thì phải xử, nhưng tốt nhất là tay nhúng chàm rồi thì hãy tự gột rửa đi, thế là tốt nhất. Còn khi xử, không phải cứ tử hình hay chung thân thì đó mới là thành công, cái chính là phải thu hồi được tài sản cho nhiều và phải giáo dục những người khác, răn đe, ngăn chặn, cảnh tỉnh để người khác không đi vào vết xe đổ, thế mới là thành công” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư cho biết: “Về những ý kiến cụ thể, chúng tôi tiếp thu hoàn toàn. Đồng chí Chủ tịch thành phố hứa sẽ tiếp thu và hứa làm ngay. Hứa thì phải làm cho được, làm sớm, nên thông báo công khai được thì tốt, không thì có thông tin bằng văn bản đến các cơ quan, địa chỉ cần thiết để tránh tình trạng trên nóng, dưới lạnh”.

Tìm phương pháp chữa trị hữu hiệu căn bệnh suy thoái

Trước đó, cử tri Đặng Đức Huy (phường Phú Thượng) đánh giá, những kết quả bước đầu trong việc xử lý một số vụ án trọng điểm thời gian qua đã lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm nức lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cử tri Đặng Đức Huy kiến nghị với Tổng Bí thư.
“Qua một số vụ án trọng điểm, nhân dân ngày càng tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng, thực hiện nghiêm minh pháp luật, không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không kể người đó có cương vị nào... Cuộc chiến chống tham nhũng đã bắt đầu và lò lửa đã nóng. Đảng dựa vào dân, dân tin Đảng thì không có lực lượng nào, thế lực nào có thể ngăn cản” – cử tri Đặng Đức Huy nói.

Cử tri này bày tỏ băn khoăn về căn bệnh suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong bộ máy đã đến mức nghiêm trọng, nếu chậm trễ kéo dài, không tìm ra phương thức chữa trị hiệu nghiệm chắc chắn sẽ dẫn đến “di căn”.

Dẫn chứng việc ông Trịnh Xuân Thanh mặc dù mắc phải những sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn được bổ nhiệm, luân chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, hay một số tướng lĩnh của Bộ Công an bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Đặng Đức Huy cho rằng những việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu thì sẽ khó tránh khỏi sự tha hóa quyền lực.

“Đảng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, được nhân dân tín nhiệm, trước hết là đối với những người làm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng” – ông Huy kiến nghị.

Tạo cơ hội cho người trẻ cống hiến trong môi trường nhà nước

Theo dõi sát Hội nghị Trung ương 7, cử tri Nguyễn Phương Khánh (phường Bưởi) cho rằng, tiêu chuẩn đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược phải có 3 chữ “T”, đó là: tâm, tài và trí. Bên cạnh đó, cần có quy chế luân chuyển cán bộ, tránh tình trạng “cánh hẩu”; hạn chế cán bộ là người địa phương, bổ nhiệm “con ông cháu cha”.

Về chống tham nhũng, cử tri Khánh bày tỏ: “Việc chống tham nhũng là phải làm quyết liệt, nhưng người dân cũng cảm thấy xót xa. Vì cán bộ cũng là con em của nhân dân, đã phấn đấu nhiều năm để vươn lên từ vị trí thấp đến vị trí cao. Vì không giữ được mình, không giữ được danh dự cho gia đình, dòng họ, đã tự tha hóa biến chất”. Lo lắng trước nạn nội xâm đang lan nhanh tới nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội từ giao thông, trường học, bệnh viện, xây dựng...cử tri Khánh mong muốn Đảng, Nhà nước cần tập trung chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa, đẩy lùi quốc nạn này ra khỏi đời sống nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri trẻ cho biết, hiện nay có nhiều đoàn viên, sinh viên sau khi ra trường có nguyện vọng làm việc tại cơ quan nhà nước. Song không ít bạn băn khoăn khi điều kiện thực tế hiện nay đang thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

“Trước bối cảnh như vậy thì những người trẻ có cơ hội được làm việc tại cơ quan nhà nước hay không?”, cử tri đặt câu hỏi đồng thời đề xuất các đại biểu Quốc hội xem xét kiến nghị có chính sách cụ thể thu hút nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện cho các bạn được cống hiến, cũng như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng
Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng
Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.