Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, nhân dân Đà Nẵng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng. 

Chuyến thăm và làm việc cách đây gần 10 năm của Tổng Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương tại thành phố Đà Nẵng vào chiều 13/8/2014 đã đọng lại những dấu ấn sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đã gần 10 năm trôi qua, công nhân Phạm Thị Thúy Trang ở nhà máy Veston Hoà Thọ thuộc Công ty Dệt may Hòa Thọ không thể nào quên những lời nói ân cần, trìu mến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm Công ty năm 2014. Ngày ấy, cô công nhân trẻ Phạm Thị Thúy Trang mới vào làm việc tại Công ty này được 2 năm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tận phân xưởng sản xuất và ông dừng lại hỏi chuyện người lao động về lương bổng, chế độ phúc lợi xã hội. Tổng Bí thư trò chuyện với cô công nhân Phạm Thị Thúy Trang chừng 10 phút. Tình cảm, sự quan tâm cụ thể của vị Lãnh đạo cấp cao khiến Trang rất bất ngờ và vinh dự.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Phạm Thị Thúy Trang ngậm ngùi nói: “Lúc đó bác Tổng Bí thư hỏi thăm với nụ cười và ánh mắt thật hiền từ cũng như một phong thái giản dị, gần gũi đã để lại cho em một ấn tượng thật sâu sắc. Em lúc đó rất là xúc động, thật sự quá xúc động luôn. Cũng nhờ những lời thăm hỏi, động viên của bác mà em đã cố gắng phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn. Khi nghe tin bác mất, em rất bàng hoàng, thương tiếc khi đất nước mất đi một vị lãnh đạo đáng kính và đáng noi gương. Em luôn nhớ về bác, nhớ những lời động viên và thăm hỏi ân cần của bác”.

Còn nhớ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chiều 13/8/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố Đà Nẵng những năm qua đã tạo ấn tượng và thương hiệu mạnh, được cả nước, khu vực và thế giới thừa nhận. Tổng Bí thư khẳng định sự phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tính năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong mọi lĩnh vực đã tạo nên nét riêng, là vốn quý của Đà Nẵng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò, Đà Nẵng là địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh và là động lực kinh tế của cả miền Trung nên phải chú trọng phát triển toàn diện, phát huy hết tiềm năng và nguồn lực.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Phát triển kinh tế - xã hội là quan trọng nhưng công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng là then chốt. Đây là vấn đề quan trọng cho chiến lược phát triển đất nước.

Vì thế Đà Nẵng cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kết quả đạt được, không nên chủ quan về “thương hiệu Đà Nẵng: “Đà Nẵng vừa qua có một bước phát triển nhanh và khá toàn diện, có dấu ấn rõ rệt, người ta gọi là có thương hiệu Đà Nẵng rồi đấy, xây dựng được thương hiệu là khó lắm. Tôi nhận thấy Đà Nẵng còn tiềm năng rất lớn và nguồn lực còn nhiều; tiềm năng về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nguồn lực, về cả nhân tài, nhân lực, nguồn lực, tài lực, nhiều thứ lắm chứ đâu phải chỉ có đất đai. Truyền thống cách mạng oanh liệt, kiên cường cũng là một nguồn lực tinh thần vô cùng lớn”.

Trong chuyến thăm và làm việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm một vài cơ sở kinh tế tại Đà Nẵng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước của các doanh nghiệp này trong thời gian qua. Tổng Bí thư cho rằng, việc phát triển ổn định của các doanh nghiệp tại thành phố gần đây cho thấy, Đà Nẵng đang có môi trường đầu tư tốt, sẽ là điểm sáng để trong thời gian tới, Đà Nẵng có thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn tại đây, qua đó sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Trong năm 2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Nội dung buổi làm việc nhấn mạnh việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vào thời điểm này, trước thực tế sai phạm của hàng loạt cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng hết sức chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, đưa thành phố phát triển mạnh hơn nữa:  “Nhìn lại thì thấy Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng. Với một vị thế địa chính trị, địa kinh tế như thế, điều kiện tự nhiên như thế, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của quê hương Đà Nẵng, xốc lại đội ngũ, chấn chỉnh đội hình, phát triển mạnh lên, vững vàng, phát triển đi lên nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, chắc chắn hơn nữa, chất lượng cao hơn nữa, không được sơ hở, không được để tụt xuống dốc”.

Những định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt nền móng để Đà Nẵng xây dựng và đề xuất những quyết sách đúng đắn, được cụ thể hóa trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, từ Nghị quyết này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho thành phố Đà Nẵng bước vào một giai đoạn phát triển mới.

“Dưới sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Trung ương, sự tác động từ hiệu quả của liên kết vùng cũng như hiệu ứng lan tỏa từ sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh của các địa phương trong vùng cũng như trong cả nước cùng với những chủ trương, đường lối, chính sách mới đáng của Nhà nước cũng tạo động lực để cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong cái thời kỳ mới”, ông Võ Công Trí cho biết.

Một trong những dấu ấn sâu đậm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đó là việc Tổng Bí thư đã “nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa” cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không ai có thể đứng ngoài. Là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đà Nẵng là một trong 3 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sớm nhất cả nước.

Ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản cuốn sách  “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu động đến toàn thể cán bộ, công chức động viên và nhân dân. Nhờ vậy, ý thức về công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi
Năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội về thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và nhân dân ngỡ ngàng khi ông không đi máy bay, không đi xe cá nhân mà đi bằng tàu lửa.

Năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi

Năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội về thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và nhân dân ngỡ ngàng khi ông không đi máy bay, không đi xe cá nhân mà đi bằng tàu lửa.

Người dân Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Những ngày qua, bà con dân tộc thiểu số tại các xã Sông Trà, Phước Trà, huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh giản dị, gần dân và nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư như vẫn còn đâu đây.

Người dân Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Những ngày qua, bà con dân tộc thiểu số tại các xã Sông Trà, Phước Trà, huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh giản dị, gần dân và nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư như vẫn còn đâu đây.