Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không để lơ là công việc sau Tết

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Sáng nay (8/2) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Báo cáo cho thấy các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11, Chỉ thị số 35 sớm chỉ đạo ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nhâm Dần phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết ở 63 tỉnh, thành phố, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người lao động không về quê ăn Tết; thăm, chúc Tết các xã, bản biên giới, đồn biên phòng, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, trực làm nhiệm vụ trong thời gian Tết. 

Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội dịp Tết; quốc phòng, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các địa phương đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Việc quan tâm chăm lo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nhâm Dần đã tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022… 

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của phân dân; không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

"Từng cơ quan phải có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2022 ghi rõ đầu việc việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, việc gì chưa nên làm nếu chưa chín muồi, phân công cụ thể nếu không xong phải chịu trách nhiệm ra sao. Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Tôi hay nói "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" chính là như vậy" - Tổng Bí thư nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

VOV.VN - Sáng 4/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý - người đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

VOV.VN - Sáng 4/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý - người đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010.

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021
Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

VOV.VN - Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

VOV.VN - Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô
Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

VOV.VN - "Hà Nội không phải chỉ là một thành phố mà là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" - Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội cần phải có tầm nhìn dài hạn xứng đáng với những vị trí, tiềm năng đã có.

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

VOV.VN - "Hà Nội không phải chỉ là một thành phố mà là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" - Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội cần phải có tầm nhìn dài hạn xứng đáng với những vị trí, tiềm năng đã có.