"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài ba, mẫu mực của Việt Nam"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà chính trị - ngoại giao tài ba, nhà lãnh đạo mẫu mực của Việt Nam. Đây là nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Saikhong Sainasin Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam khi trao đổi với phóng viên VOV thường trú tại Lào.

Từng học tập tại Việt Nam và có thời gian dài nghiên cứu về quan hệ Lào - Việt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Saikhong Sainasin cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người sâu sắc, nhẹ nhàng, chính trực và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển và lợi ích của đất nước. Là một trong số rất ít người đạt được những phẩm chất này, trở thành một nhà lãnh đạo gương mẫu đối với nhân dân, xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Phó Giáo sư Saikhong Sainasin, những kết quả mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong suốt những năm tháng qua về các vấn đề của đất nước như: Hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19, công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết các vấn đề tiêu cực, cũng như thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Lào và Việt Nam, là minh chứng rõ ràng cho sự lãnh đạo xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Giáo sư Saikhong Sainasin cho biết: “Tôi luôn theo dõi tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, vấn đề này đã khiến cho nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam và Lào phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và tụt hậu kinh tế. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Chính phủ cùng với người dân Việt Nam đã đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19 và tiếp tục đưa nền kinh tế đất nước phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19”.

Phó Giáo sư Saikhong Sainasin cho rằng, thành công của Việt Nam có sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là trong việc chỉ đạo tập trung xử lý các vấn đề tiêu cực của xã hội, tăng cường thu hút đầu tư quốc tế. Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nền kinh tế phát triển, mà còn thực hiện chính sách ngoại giao kinh tế với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới, vì mục tiêu kết nối giao lưu, hướng tới sự phát triển chung, vì lợi ích của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Về công tác phòng chống tham nhũng và các vấn đề tiêu cực trong xã hội, Phó Giáo sư Saikhong Sainasin cho rằng, Việt Nam là một trong những nước thực hiện nghiêm túc dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những chính sách mềm mỏng nhưng quyết liệt, đây được coi là chính sách tốt được nhân dân gửi gắm và tin tưởng, nếu không thực hiện quyết liệt, nhân dân sẽ không tin tưởng, kinh tế sẽ không phát triển và đất nước không lớn mạnh.

Trong quan hệ ngoại giao quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo triển khai và thực hiện chính sách ngoại giao mang bản sắc cây tre. Phó Giáo sư Saikhong Sainasin cho rằng: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa và phát huy tốt đường lối đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hình thức ngoại giao dựa vào thế mạnh của Đảng, Chính phủ và nhân dân, ba trụ cột chính trong ngoại giao để bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong hợp tác quốc tế, nền ngoại giao phải tuân theo nguyên tắc quyền dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời hướng tới sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, không đánh mất lợi ích của nhau”.

Theo Phó Giáo sư Saikhong Sainasin, ngoại giao cây tre có đặc điểm là dẻo dai, cứng cáp, nhưng có khả năng xoay chuyển linh hoạt. Đây là đặc điểm của một nền ngoại giao rắn rỏi nhưng không cứng nhắc, mềm dẻo nhưng không yếu ớt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt thời gian qua.

Đề cập đến sự phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào, Phó Giáo sư Saikhong Sainasin khẳng định, đây là mối quan hệ đoàn kết có một không hai trên thế giới. Tình đoàn kết giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và dày công vun đắp.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, với nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch luôn có âm mưu chia rẽ mối quan hệ của hai nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục được vun đắp ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã chỉ đạo chúng ta phải luôn tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu rõ về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt này, mối quan hệ sống còn mà nếu không dựa vào nhau và giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ không thể tồn tại, vì Việt Nam và Lào không chỉ là nước láng giềng, mà là anh em trong một gia đình, vì vậy phải giữ gìn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi trường tồn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của những bạn học cùng làng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của những bạn học cùng làng

VOV.VN - Cùng học, cùng gắn bó từ thủa hàn vi, trong ấn tượng của những người bạn cùng làng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù khi là một cậu học sinh nghèo hay khi ở cương vị là người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giản dị, gần gũi, tình cảm và rất chu đáo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của những bạn học cùng làng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của những bạn học cùng làng

VOV.VN - Cùng học, cùng gắn bó từ thủa hàn vi, trong ấn tượng của những người bạn cùng làng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù khi là một cậu học sinh nghèo hay khi ở cương vị là người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giản dị, gần gũi, tình cảm và rất chu đáo.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Năm 2016, trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Năm 2016, trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Đồng bào các dân tộc Lai Châu nhớ mãi chuyến công tác của Tổng Bí thư năm 2016
Đồng bào các dân tộc Lai Châu nhớ mãi chuyến công tác của Tổng Bí thư năm 2016

VOV.VN - Từ những lời chỉ đạo, căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2016, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đồng bào các dân tộc Lai Châu nhớ mãi chuyến công tác của Tổng Bí thư năm 2016

Đồng bào các dân tộc Lai Châu nhớ mãi chuyến công tác của Tổng Bí thư năm 2016

VOV.VN - Từ những lời chỉ đạo, căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2016, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc vào năm 2030.