Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người truyền cảm hứng học tập và làm theo Bác Hồ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền cảm hứng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong từng lời nói, việc làm, thể hiện sự chính trực, phong thái điềm tĩnh, giản dị, khiêm nhường.

 

Đó là minh chứng rõ nét nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay chưa từng gặp, song hình ảnh lưu giữ trong lòng nhiều người dân trên mọi miền đất nước là một lãnh đạo kiệt xuất, đáng kính vừa mộc mạc, gần gũi như Bác Hồ.

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dõi theo những trọng trách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhận, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người học trò xuất sắc của Bác Hồ, thực hành đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong hoạt động đối ngoại, dấu ấn của Tổng Bí thư càng rõ nét, có tính kế thừa, phát huy tư tưởng ngoại giao của Bác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ngoại giao Việt Nam phải thể hiện được văn hóa, bản sắc, cốt cách của con người Việt Nam, trong bất cứ tình huống nào, cũng đều kiên cường, vững chắc nhưng mềm mại linh hoạt như cây tre. Sự mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh  hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đường lối ngoại giao này đóng một vai trò quan trọng giúp Việt Nam phát triển, tiến bộ và có những bước đi vững chắc, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nói: “Người học trò xuất sắc ấy đã thực hành đầy đủ đạo đức Hồ Chí Minh, gọi là đạo đức cách mạng. Trong đạo đức cách mạng đó, trong phong cách Hồ Chí Minh ấy đó là rất bản lĩnh trong hội nhập. Ngày xưa Bác Hồ của chúng ta cũng tinh tế ứng xử trong nghệ thuật ngoại giao. Tổng Bí thư đã nâng lên thành trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam". Tôi cho rằng đó là một trong những điểm rất lớn của Tổng Bí thư, vận dụng một cách rất sáng tạo tư tưởng của Bác Hồ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó cũng là yêu cầu của Đảng ta hiện nay”.

Còn ông Đỗ Quang Khuê, cán bộ hưu trí ở phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ, đức tính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất cương quyết, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trên cương vị là Tổng Bí thư, ông đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Điều quan trọng là, Tổng Bí thư luôn trăn trở để người dân được có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó cũng là hình ảnh của Bác Hồ mà ông Đỗ Quang Khuê thấy trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biểu hiện rõ nhất là người không mưu lợi cho cá nhân và gia đình, vô cùng giản dị, gần dân, đau đáu những tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng khó khăn, thiếu thốn về điều kiện kinh tế.

“Hình ảnh Bác Hồ trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ở đức tính liêm khiết, chí công vô tư. Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng dạy chúng ta phải liêm khiết và chí công vô tư, qua thực tế cũng đã cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện rất tốt lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ông Khuê nói.

Người lãnh đạo đáng kính của nhân dân

Dù chưa từng được gặp Tổng Bí thư, thế nhưng với nhà báo Cù Thị Thuận - Ban Chính trị, văn hóa xã hội của Báo Đồng Nai, trong quá trình tác nghiệp và nghiên cứu để giảng dạy chính trị, lịch sử ở Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật số 2 về việc vận dụng, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị cảm nhận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thấm nhuần và vận dụng sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Điều đó được soi rọi rất rõ từ lối sống giản dị, khiêm nhường, phong cách, tác phong làm việc khoa học, nhân văn. Tổng Bí thư cũng là người củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, diệt giặc nội xâm, “việc gì nhỏ mà có lợi cho dân, cho nước thì phải kiên quyết làm, còn việc gì có hại cho dân, cho nước thì kiên quyết tránh”.

“Trong những tác phẩm, lời dạy của đồng chí nhất là câu nói điển hình “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của con người” nhất là với người cộng sản, người cách mạng. Chỉ cần điều này nó thể hiện rất rõ việc đồng chí Tổng Bí thư đã học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc hàng ngày của đồng chí Tổng bí thư cũng như vận dụng vào thực tiễn thành công của cách mạng Việt Nam” - Nhà báo Cù Thị Thuận nói.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 nhìn nhận, Tổng Bí thư đã kế thừa sự kiên trung, giản dị, trí tuệ và mẫu mực của các bậc tiền bối, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dù ở cương vị cao nhất của Đảng trong hơn 13 năm qua, người dân thấy hình ảnh quen thuộc với mái tóc bạc, giản dị trong bộ trang phục bình thường (trừ những lúc Tổng Bí thư tiếp khách quốc tế thì ăn mặc trang trọng). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khiêm tốn, giản dị từ lời ăn tiếng nói đến sinh hoạt đời thường, luôn đề cao đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh bày tỏ: “Tôi rất ngấm một câu như thế này, mọi nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ phải đưa ra thực tế, lấy kết quả thực tế để làm thước đo cho mọi hành động thì chính Tổng Bí thư đã học tập Bác Hồ là nói ít làm nhiều. Và truyền cảm cho các lớp trẻ và nhân dân Việt Nam học tập và làm theo”.

Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy được cả đời phấn đấu hy sinh làm việc và cống hiến đến giây phút cuối cùng cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cảm nhận của bà Trần Thị Minh Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Điều này cũng là động lực để các đảng viên như bà Hoài học tập và làm theo.

“Mong rằng cả hệ thống chính trị của chúng ta, cả toàn thể người dân Việt Nam cùng nỗ lực đoàn kết, làm sao đó để thực hiện theo ước nguyện của đồng chí Tổng Bí thư cũng như là ước nguyện của Bác Hồ. Đó là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sánh vai các nước trong khu vực, có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Như Tổng Bí thư đã từng khẳng định đó là: Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” - bà Trần Thị Minh Hoài nói.

Người dân sẽ luôn mãi nhớ đến hình ảnh Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, thân tình, giản dị. Những đảng viên sẽ luôn nhớ đến lời của Tổng Bí thư, “trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; làm việc gì cũng phải nghĩ đến đất nước, đến nhân dân trước”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn
Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân ở Tây Nguyên bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng thời, bày tỏ lòng khâm phục và tri ân vì những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nước ta vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân ở Tây Nguyên bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng thời, bày tỏ lòng khâm phục và tri ân vì những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nước ta vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiếc thương của bạn bè quốc tế và bà con người Việt ở Mỹ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiếc thương của bạn bè quốc tế và bà con người Việt ở Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 24/7 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn của Mỹ, và đại diện bà con Việt kiều đã đến viếng và ký sổ tang. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiếc thương của bạn bè quốc tế và bà con người Việt ở Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiếc thương của bạn bè quốc tế và bà con người Việt ở Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 24/7 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn của Mỹ, và đại diện bà con Việt kiều đã đến viếng và ký sổ tang. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Đúng 8h30 theo giờ Nhật Bản (tức 6h30 giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Đúng 8h30 theo giờ Nhật Bản (tức 6h30 giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.