Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn Cần Thơ phát huy cao độ mọi nguồn lực cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Ngày 14/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại Cần Thơ để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tổng Bí thư thăm công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ
Trong buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm một số cơ sở kinh tế, y tế của thành phố gồm công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường với những trang thiết bị hiện đại; nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 (thuộc Tổng Công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; thăm Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải (Khu Công nghiệp Trà Nóc 1).

Tổng Bí thư thăm Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1
Tại Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, kỹ sư và công nhân đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa vào vận hành tổ máy số 1 và đang tiếp tục hoàn thiện tổ máy số 2 để có thể phát điện vào năm 2015, góp phần tăng thêm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 và Kết luận 17 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Cụ thể là trong giai đoạn 2011-2014, trong điều kiện khó khăn, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, bình quân khoảng gần 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm nay ước đạt hơn 70 triệu đồng/người. Năm nay, tổng GDP của thành phố ước đạt 68.932 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 và tăng gần 4 lần so với năm 2004 là năm Cần Thơ tách ra trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cần Thơ hiện đứng thứ 9 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố. Cần Thơ đã có 2 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng tăng cường đầu tư cho mạng lưới y tế với việc xây dựng mới các bệnh viện trọng điểm như bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện bệnh Lao và bệnh phổi; phát triển y tế tuyến cơ sở.

Trong công tác xây dựng Đảng, sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, rõ rệt như cán bộ lãnh đạo các cấp tập trung hướng về cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không uống rượu bia vào buổi trưa, trong giờ làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, thu ngân sách, quy hoạch, quản lý tài nguyên đất đai, tiến hành thu hồi một số dự án chậm triển khai…

Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ chủ chốt thành phố Cần Thơ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả quan trọng và khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu đạt được trong những năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cần Thơ đang có khí thế đi lên với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đảng thời gian vừa qua. Thành phố cần tiếp tục tăng cường tính chủ động, quyết liệt khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Đồng thời phải hoạch định chiến lược dài hạn, đề ra các giải pháp thực sự khả thi để thực hiện cho được những định hướng cơ bản được nêu trong Nghị quyết 45 và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Cần Thơ; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc làm này phải gắn với quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Qua tổng kết có cái nhìn toàn diện, rà soát, bổ sung hướng phát triển cho trước mắt và lâu dài; tranh thủ ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong khu vực để phát huy vai trò trung tâm, động lực ở vùng sông nước Cửu Long; gắn công nghiệp với nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, cải cách thể chế.

Tổng Bí thư cũng mong muốn Cần Thơ quan tâm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Cần Thơ phát huy cao độ mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long; cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Tổng Bí thư thăm Quân khu 9
Trước đó, cuối buổi sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới thăm Quân khu 9. Nói chuyện với các tướng lĩnh, cán bộ của Quân khu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu 9 anh hùng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Khẳng định vị trí của Quân khu là một địa bàn phòng thủ chiến lược rất quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu trong tình hình mới có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Quân khu 9 cần tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về công tác quân sự quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong bất cứ tình huống nào; bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định. Lực lượng vũ trang Quân khu cần tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tới việc sắp tới khi Quân khu 9 tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp cần chú trọng tới việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ của Quân khu.

Tổng Bí thư thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung
Nhân dịp này, Tổng Bí thư tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung, đang sinh sống tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng
Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian vừa qua.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng…

Bổ nhiệm Thứ trưởng mới của Bộ Công an
Bổ nhiệm Thứ trưởng mới của Bộ Công an

Thiếu tướng Bùi Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Công an) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bổ nhiệm Thứ trưởng mới của Bộ Công an

Bổ nhiệm Thứ trưởng mới của Bộ Công an

Thiếu tướng Bùi Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Công an) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa
Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

VOV.VN -  Đồng bào theo đạo Thiên chúa trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

VOV.VN -  Đồng bào theo đạo Thiên chúa trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ
An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

VOV.VN -Trong đó, An Giang cần tránh việc nhận xét, phê bình nể nang trong khâu nhận xét, đánh giá cán bộ.

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

An Giang cần chú trọng làm tốt khâu đánh giá cán bộ

VOV.VN -Trong đó, An Giang cần tránh việc nhận xét, phê bình nể nang trong khâu nhận xét, đánh giá cán bộ.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.