Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng…

Sơn La cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong chuyển đổi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, trong đó chú trọng phát triển thế mạnh  về trồng rừng, nuôi trồng thủy sản trên vùng lòng hồ thủy điện; xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, phát huy nội lực trong nhân dân. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh định hướng này trong buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh  Sơn La vào sáng 14/8.


Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-  xã hội của Sơn La trong 7 tháng đầu năm. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, song  thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt trên 1.400 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt gần 70 vạn tấn. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chương trình gần 154 tỷ đồng, các địa phương còn huy động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí về nông thôn mới, hiện Sơn La mới có 11 xã đạt khá.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, trong thực hiện mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, Sơn La đã giảm được hơn 2% là cao, vì vậy tỉnh cần rút ra những bài học trong thực hiện chỉ tiêu này và trong thời gian tới tỉnh cần phát huy vào thế mạnh về phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng trồng rừng và nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.    

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Sơn La còn nhiều xã chưa đạt các tiêu chí còn chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy những khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi. Vì vậy, quá trình thực hiện chương trình không nên nóng vội và các Bộ, ngành cần  quan tâm  tháo gỡ khó khăn cho Sơn La, đặc biệt về phát triển cao su.

Về phát triển rừng thì nên Sơn La cần có những cơ chế đồng bộ cho vùng Tây Bắc.Trước tiên là Sơn La để gắng có thể làm thí điểm là trồng rừng với chế biến gỗ. Về chương trình xây dựng nông thôn mới thì phải làm cẩn trọng không thể nóng vội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La
Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

(VOV) -Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La đã khánh thành vượt mốc thời gian 3 năm, sản lượng điện bình quân 10 tỷ kWh/năm. 

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

(VOV) -Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La đã khánh thành vượt mốc thời gian 3 năm, sản lượng điện bình quân 10 tỷ kWh/năm. 

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ
Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La
Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La
Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

VOV.VN -Tổng Bí thư lưu ý tỉnh tiếp tục quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng thoát nghèo bền vững.

Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

VOV.VN -Tổng Bí thư lưu ý tỉnh tiếp tục quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng thoát nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhận nhiệm vụ mới
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhận nhiệm vụ mới

Ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Sơn La sẽ thôi chức vụ Bí thư, thôi tham gia trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nhận chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhận nhiệm vụ mới

Ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Sơn La sẽ thôi chức vụ Bí thư, thôi tham gia trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nhận chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm theo Nghị quyết TW4
Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm theo Nghị quyết TW4

(VOV) - Các ý kiến tập trung vào 37 nội dung cần làm rõ về những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm theo Nghị quyết TW4

Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm theo Nghị quyết TW4

(VOV) - Các ý kiến tập trung vào 37 nội dung cần làm rõ về những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu
Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La
Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La).

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La).

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh.

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

(VOV)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

(VOV)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã
Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

(VOV) - Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 tại huyện Sông Mã

(VOV) - Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Sơn La tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992
Sơn La tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV)-Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên Sơn La triển khai nhiều hình thức để việc lấy ý kiến nhân dân chất lượng, hiệu quả.

Sơn La tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

Sơn La tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV)-Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên Sơn La triển khai nhiều hình thức để việc lấy ý kiến nhân dân chất lượng, hiệu quả.