Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Hôm nay (4/2), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị để kiểm tra về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.


Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tại nơi này, từ ngày 28/6/1972 đến ngày 16/9/1972, cuộc chiến đấu trong 81 ngày đêm của  bộ đội và người dân Quảng Trị bảo vệ Thành cổ đã đi vào lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ như biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Với mục tiêu là một tòa Thành cổ, có chu vi hơn 2.000m, rộng chưa đầy 3km2, nhưng kẻ địch đã phải sử dụng một lực lượng hùng hậu, nhiều vũ khí hiện đại. Chỉ tính riêng  số bom đạn  ném xuống đây khoảng hơn 300 nghìn tấn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Trung bình, một chiến sĩ phải hứng chịu hơn 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào Quảng Trị đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này.

Cuộc chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, một lần nữa làm sáng ngời chân lý: Kẻ thù dù có vũ khí tối tân đến đâu cũng phải khuất phục trước những con người có ý chí kiên cường, một lòng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cuộc chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội đàm tại Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành huyện Triệu  Phong. Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự kính trọng và tưởng nhớ đồng chí Lê Duẩn, người học trò lỗi lạc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.


Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Đây là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và là xã vừa được tỉnh Quảng Trị công nhận hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, trước kế hoạch đề ra 1 năm.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư với lãnh đạo, nhân dân xã Vĩnh Thủy và huyện Vĩnh Linh diễn ra thân mật, gần gũi. Tổng Bí thư rất vui khi được biết từ một vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát do hậu quả chiến tranh để lại, xã Vĩnh Thủy đã nỗ lực vươn lên, giành nhiều thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội.

Từ năm 1974 đến nay, đảng bộ xã liên tục là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thu nhập bình quân đầu người của xã từ 25 triệu đồng/người vào năm 2012 đã tăng lên hơn 31 triệu đồng/người vào năm 2014. Số hộ nghèo của xã còn gần 4%.  Đặc biệt thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Thủy đã chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện một địa phương còn nhiều khó khăn, lấy tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân làm khâu đột phá và gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận, tích cực, tự giác của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi và đánh giá cao những kết quả mà xã Vĩnh Thủy và huyện Vĩnh Linh đạt được, nổi bật là bộ mặt nông thôn đang thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng tiến bộ, sản xuất phát triển mà biểu hiện cụ thể là giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Qua quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, xã Vĩnh Thủy đã thấy được hướng đi và có triển vọng phát triển. Đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng.


Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ: từ khi có Đảng ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên nhiều kỳ tích trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng phải thấm thía bài học về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa dân với đảng, tạo nên sức mạnh vô địch. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Vĩnh Linh và xã Vĩnh Thủy phải tiếp tục phát huy truyền thống, chăm lo củng cố, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo; mong muốn cán bộ, đảng viên phải giữ vững đạo đức, lối sống, không suy thoái, biến chất. Cán bộ, đảng viên Vĩnh Linh phải tiếp tục truyền thống “lũy thép thành đồng”. Riêng xã Vĩnh Thủy có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, xây dựng nông thôn mới nhưng con người mới, luôn luôn đổi mới, sáng tạo, kiên cường, vững vàng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho một số gia đình chính sách ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 21 đến ngày 24/1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 21 đến ngày 24/1.