Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Ngày 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Đây là xã điểm của tỉnh và huyện về xây dựng nông thôn mới. Nhờ điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi, xã đã phát triển mạnh trồng cây cà phê. Đến nay, số hộ nghèo chỉ còn chưa tới 7%; số hộ khá giả, hộ giàu chiếm trên 60% tổng số hộ trong toàn xã với thu nhập ổn định từ trên 100 triệu đồng trở lên.

Tất cả các hộ trong xã đều mua sắm được các phương tiện đi lại, vật dụng thiết yếu trong gia đình, đặc biệt nhiều hộ đã mua được ô tô và xây dựng nhà cửa khang trang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Tại nhà văn hóa bản Huổi Khoang, cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Tổng Bí thư với cán bộ, nhân dân các dân tộc của xã Chiềng Ban và huyện Mai Sơn diễn ra gần gũi, với những ý kiến trao đổi của cả người dân, của huyện, tỉnh và các Bộ ngành Trung ương về các vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến địa phương như: Phát huy hơn nữa hiệu quả cây cà phê, phát triển chăn nuôi, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, giúp dân khôi phục lại diện tích cà phê vừa bị hư hại do rét đậm và sương muối vừa qua.

Chúc mừng, biểu dương những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Ban nói riêng, huyện Mai Sơn nói chung trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng xã Chiềng Ban tiếp tục làm tốt việc phát triển kinh tế xã hội, đời sống, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cây cà phê là loại cây chủ lực và điều đó đã được khẳng định. Vì vậy, xã Chiềng Ban và huyện Mai Sơn cùng phối hợp với tỉnh để nâng cao sản lượng, năng suất, chất lượng và đặc biệt là phải quan tâm tới khâu chế biến, tiêu thụ để nâng cao hơn nữa chất lượng và giá trị cà phê, tạo dựng thương hiệu cà phê Sơn La.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm cán bộ, giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. Chúc mừng truyền thống 50 năm của nhà trường, Tổng Bí thư mong rằng thầy và trò của trường tiếp tục làm tốt việc xây dựng cơ sở vật chất, chương trình đào tạo hợp lý, toàn diện, dạy tốt, học tốt để có những thế hệ học sinh là con em đồng bào dân tộc học giỏi trở thành nguồn nhân lực góp sức xây dựng quê hương Sơn La giàu mạnh.

Chiều 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tới thăm cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy thủy điện Sơn La. Tổng Bí thư đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện và vận hành nhà máy thủy điện Sơn La. Thủy điện Sơn La đã phát tổ máy số 1 vào năm 2012, trước 3 năm so với tiến độ mà Quốc hội đề ra. Từ khi đi vào hoạt động, nhà máy đảm bảo vận hành bình thường, ổn định, an toàn. Đây là dự án đa mục tiêu không chỉ cung cấp điện năng mà còn chống lũ, cung cấp nước vào mùa khô.

Chiều 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tới thăm cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy thủy điện Sơn La.

Thủy điện Sơn La cùng với thủy điện Hòa Bình đã tích 7 tỷ m3 nước phòng lũ và hàng năm vào mùa khô dành 3 - 5 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ. Tính đến cuối năm 2013, nhà máy sản xuất 21,3 tỷ KWh, góp phần đáp ứng đủ điện năng cho đất nước, tăng chất lượng hệ thống điện Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy Thủy điện Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá sức sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ những người lao động, trí thức Việt Nam hoàn thành một công trình thủy điện lớn và quan trọng, để lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho việc xây dựng các công trình thủy điện khác của đất nước.

Thủy điện Sơn La là niềm tự hào lớn của ngành điện lực Việt Nam, của giai cấp công nhân, cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, anh chị em trí thức Việt Nam khi đã tự thiết kế, thi công một công trình tầm vóc như vậy, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài không chỉ về kinh tế mà còn là văn hóa, xã hội, chính trị.

Tổng Bí thư mong thủy điện Sơn La tiếp tục đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành nhà máy, đảm bảo phục vụ việc cung cấp điện lớn nhất, hiệu quả cao nhất, không xảy ra sự cố. Đồng thời tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý giá để giúp xây dựng các công trình thủy điện khác trong cả nước tạo thành một hệ thống thủy điện mạnh, an toàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nhà ngục Sơn La.

Tổng Bí thư đã chúc Tết và tặng quà cán bộ, công nhân nhà máy thủy điện Sơn La ngay tại gian chính của nhà máy

Cũng trong ngày 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã dâng hương và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà ngục Sơn La; thăm Di tích Nhà ngục Sơn La. Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La quan tâm đầu tư, giữ gìn, tôn tạo khu di tích quý giá này để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng và ghi nhớ công ơn to lớn đối với các chiến sĩ cộng sản Việt Nam, những người đã chiến đấu, hi sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng tặng quà một số gia đình chính sách và thăm một số mô hình sản xuất trồng cà phê, nuôi cá tầm ở hồ thủy điện Sơn La; thăm Đội cao su Phiêng Tìn, xã Ít Ong, huyện Mường La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

TBT Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ
TBT Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

VOV.VN - Lãnh đạo 2 nước sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn

TBT Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

TBT Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

VOV.VN - Lãnh đạo 2 nước sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng John Kerry
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng John Kerry

VOV.VN-Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng John Kerry

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng John Kerry

VOV.VN-Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

VOV.VN-Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng quan hệ song phương trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

VOV.VN-Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng quan hệ song phương trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Chiều ngày 20/11 tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Chiều ngày 20/11 tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng An ninh Lào
TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng An ninh Lào

VOV.VN - Công an Việt Nam, Lào sẽ phối hợp chặt chẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của mỗi nước.

TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng An ninh Lào

TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng An ninh Lào

VOV.VN - Công an Việt Nam, Lào sẽ phối hợp chặt chẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của mỗi nước.