Tổng Bí thư: Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học là miền đất hoang vu cần khai phá, ai đi vào trúng được thì thắng lớn. Mình đi sau phải biết đi tắt đón đầu, còn đi theo người ta thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau.

Sáng nay 15/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cho ý kiến về vấn đề này tại phiên thảo luận tổ ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nghị quyết của Quốc hội là quan trọng, rất gấp. Bởi, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành từ cuối năm 2024 nhưng để đi vào được cuộc sống thì phải chờ sửa luật, nhanh nhất phải giữa hoặc cuối 2025, nếu vậy không triển khai được, hoặc triển khai không có ý nghĩa gì. Do đó, cần có văn bản của Quốc hội để thể chế hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Phạm vị vấn đề này quá lớn, đụng vào cái gì cũng thấy khó khăn, khó do quy định của chúng ta. Bài học để thấy thể chế là điểm nghẽn. Quốc hội họp bất thường để giải quyết vấn đề không bình thường. Nghe các đại biểu phát biểu tôi thấy thấm và thể hiện sự khẩn trương đưa đưa vào cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, đây cũng chỉ là bước đầu, mới một số vấn đề chứ chưa hết được, nhưng không ra được nghị quyết thì thất bại. Hàng lối rất ngăn nắp nhưng vẫn phải chạy, để chờ xếp hàng xong, chỉnh tề mới hô cùng chạy thì muộn rồi, người ta đã đi xa rồi.

Ai cũng thấy giá trị, sự cần thiết của KHCN, nhưng tại sao không phát triển được? Sửa Luật KHCN thôi cũng chưa đủ thúc đẩy KHCN phát triển. Ví dụ Luật Đấu thầu có vấn đề, đấu thầu với lĩnh vực KHCN như hiện nay thì chỉ có mua đồ rẻ vì không khuyến khích mua đồ đắt tiền cả, thế thì mình sẽ trở thành bãi rác của KHCN. Thậm chí người ta cho mình những KHCN lạc hậu.

Lựa chọn công nghệ gì? Mình đi sau phải biết đi tắt đón đầu. Thế giới người ta phát triển rồi mà mình còn không biết người ta đi đến đâu, mình đi theo người ta thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau. Mình cho là người ta đưa công nghệ tiên tiến cho mình, nhưng so với thế giới thì lạc hậu rồi. Cứ căn cứ theo Luật Đấu thầu thì sẽ vấp phải điều này, thậm chí người ta còn cho không, và mình mắc vào bẫy của người ta. Rõ ràng đấu thầu của mình chỉ quan tâm giá rẻ.

Thực tế một số nền kinh tế vừa qua đi vào KHCN không phát triển được là vì mắc ở vốn đầu tư cũ, không có hàm lượng KHCN tiên tiến, lúng túng thu hồi vốn ở công nghệ lạc hậu. Mình lại đi vào vết xe này nữa là mình chết. Mình phải thoát ra như thế nào, đó là vấn đề cần phải gỡ.

Hoặc vấn đề đầu tư công, đầu tư tư, hợp tác công công, công tư. Mối quan hệ phải đi đến tính hiệu quả, mình đang máy móc không tính đến Luật Thuế, vừa rồi Chính phủ đề xuất miễn giảm thuế thì lại thu thuế được nhiều hơn. Năm nay miễn thì lại thu nhiều hơn năm ngoái. Hạ lãi suất tiết kiệm, hạ lãi cho vay… Giải pháp rất hay.

Hôm trước họp Chính phủ nghe Thủ tướng nói tôi rất xúc động. Miễn, giảm thuế khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển. Lãi 5-7% thì người ta không sản xuất kinh doanh, xã hội không phát triển được. Hạ lãi vay thì nhiều người tham gia sản xuất kinh doanh, thì nhiều người vay hơn và ngân hàng thu về được nhiều lợi nhuận hơn.

Quy định của ta là khuyến khích sản xuất kinh doanh, chứ không phải lo thu nhiều. Chính sách này phải được tính toán trong các chính sách, luật. Phải khuyến khích doanh nghiệp, ví dụ trường đại học phải có sự kết gắn với doanh nghiệp, trong đó có hợp tác xã.

Thể chế là một điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Những gì là rào cản thì cần tháo. Khoa học là miền đất hoang vu, ai đi vào trúng được thì thắng lớn. Nghị quyết 57 thấy được vấn đề này và phải thấy chủ trương. Thênh thang ai cũng đến được thì dễ quá, còn nghiên ứu khoa học là miền đất hoang vu cần khai phá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ
Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đỏi số là yêu cầu khách quan; đồng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt.

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đỏi số là yêu cầu khách quan; đồng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt.

Tổng Bí thư: Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ phải đo lường được kết quả
Tổng Bí thư: Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ phải đo lường được kết quả

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo nhằm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư: Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ phải đo lường được kết quả

Tổng Bí thư: Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ phải đo lường được kết quả

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo nhằm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

"Trung Quốc đi rất nhanh bằng KHCN, điển hình là hiện tượng Deepseek"
"Trung Quốc đi rất nhanh bằng KHCN, điển hình là hiện tượng Deepseek"

VOV.VN - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất để đưa đất nước chúng ta tới một tương lai tươi sáng. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng không có gì là xa vời.

"Trung Quốc đi rất nhanh bằng KHCN, điển hình là hiện tượng Deepseek"

"Trung Quốc đi rất nhanh bằng KHCN, điển hình là hiện tượng Deepseek"

VOV.VN - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất để đưa đất nước chúng ta tới một tương lai tươi sáng. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng không có gì là xa vời.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải "vươn mình" lên vì thế giới phát triển rất nhanh
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải "vươn mình" lên vì thế giới phát triển rất nhanh

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường vừa qua đất nước đạt được nhiều thành tựu rất lớn, song nhìn ra thế giới mới thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh. Do đó, cần chủ động, nỗ lực đưa đất nước phát triển bền vững và thực chất hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải "vươn mình" lên vì thế giới phát triển rất nhanh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải "vươn mình" lên vì thế giới phát triển rất nhanh

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường vừa qua đất nước đạt được nhiều thành tựu rất lớn, song nhìn ra thế giới mới thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh. Do đó, cần chủ động, nỗ lực đưa đất nước phát triển bền vững và thực chất hơn.