Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

(VOV) - Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật.

Sáng 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo nội dung và kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, cử tri 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm phát biểu đánh giá cao các Luật, Nghị quyết quan trọng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Cử tri hai quận hoan nghênh tình thần làm việc trách nhiệm, tích cực, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng của các đại biểu Quốc hội, nói lên tiếng nói của cử tri.

Tuy nhiên, cử tri 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm lo lắng về tình trạng tham nhũng, an toàn thủy điện Sông Tranh 2, nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng và các tập đoàn; băn khoăn về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vì ở một số nơi, cấp còn hình thức, báo cáo chung chung. Cử tri tin tưởng Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ góp phần giảm tình trạng tham nhũng.

Cử tri Nguyễn Sang, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và cử tri Nguyễn Bính, phường Phúc Tân, quận Ba Đình kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật, Nghị quyết. Cử tri cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm bộ phận tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để các vấn đề được giải quyết ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết và xây dựng của cử tri. Tổng Bí thư khẳng định, kỳ họp vừa qua có nhiều đổi mới, chất lượng, đặc biệt trong việc xây dựng Nghị quyết, các Dự án Luật, công tác giám sát của Quốc hội.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề liên quan tới sự sống còn của Đảng. Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình phải có lý, có tình, trước tiên là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn, từ đó, mỗi tổ chức, cá nhân tự giác sửa đổi mình. Tổng Bí thư khẳng định việc thực hiện Nghị quyết TW4 vừa qua của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đạt yêu cầu và vẫn tiếp tục triển khai lâu dài.

Tổng Bí thư cũng đã nêu bật những điểm mới trong hoạt động của Quốc hội và kỳ họp Quốc hội, góp phần thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình
Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có những kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án do chậm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có những kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án do chậm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri Bắc Ninh
Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri Bắc Ninh

(VOV) - Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4

Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri Bắc Ninh

Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri Bắc Ninh

(VOV) - Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4

Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4
Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri trong ngày 26/11.

Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4

Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri trong ngày 26/11.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

(VOV) -Ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Hà và Nghi Xuân.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

(VOV) -Ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Hà và Nghi Xuân.