Tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Sau hơn 3 năm thực hiện, 32/32 đề tài đã được bảo vệ cấp Nhà nước, trong đó 27 đề tài đạt xuất sắc, 5 đề tài đạt loại khá.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 – 2010. Dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương và đông đảo các nhà khoa học xã hội, nhà quản lý, thành viên của Hội đồng lý luận Trung ương.

Báo cáo kết quả tổng kết chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 -  2010”, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình, nêu rõ: Sau ba năm rưỡi thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 32/32 đề tài đã được bảo vệ cấp Nhà nước, trong đó 27 đề tài đạt xuất sắc, 5 đề tài đạt loại khá.

Mục tiêu của Chương trình là: Cung cấp những cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm phục vụ việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc cụ thể hóa Văn kiện Đại hội X của Đảng và cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc soạn thảo các Văn kiện Đại hội XI của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020.

12 cụm vấn đề lớn được các nhà khoa học nghiên cứu cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sắc. Trong đó có nhiều nội dung nghiên cứu nổi bật như: Cương lĩnh của Đảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn; Những vấn đề về thời đại; tình hình thế giới hiện nay và xu hướng trong những năm tới; chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; Lý luận về Chủ nghĩa Xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…

Những kết quả nghiên cứu nổi bật của chương trình được nêu ra như nhận thức mới về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam; Những vấn đề về thời đại, cục diện thế giới và đường lối định hướng Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; về cơ cấu xã hội, văn hóa, con người; về Đảng và hệ thống chính trị; về quốc phòng và an ninh.

Ban chủ nhiệm chương trình cũng đưa ra một số kiến nghị về cơ chế quản lý và mô hình hoạt động của chương trình; cơ chế xác định nhiệm vụ thuộc các chương trình; cơ chế xác định nhiệm vụ, xét chọn, tuyển chọn; cơ chế tài chính và cơ chế đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước. Đồng thời nêu một số kiến nghị về định hướng chương trình nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị giai đoạn 2011 -  2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá: Đây là lần đầu tiên một chương trình nghiên cứu cấp nhà nước với 32 đề tài đảm bảo đúng và vượt tiến độ so với hợp đồng đã ký. Các kết quả nghiên cứu đã được Ban chủ nhiệm chương trình chắt lọc 4 lần báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI. Nhiều kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, nhiều ý kiến các nhà khoa học, thành viên hội đồng lý luận Trung ương đã phát biểu, đánh giá kết quả tổng kết chương trình và nêu kiến nghị về công tác nghiên cứu lý luận chính trị thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên