Tổng Thanh tra Chính phủ: Chấn chỉnh tình trạng "lười" tiếp công dân

VOV.VN -Tại phiên chất vấn chiều nay 31/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã đưa ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng "lười" tiếp công dân.

Trả lời đại biểu Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) về hiệu quả công tác tiếp dân, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, bên cạnh những địa phương, bộ ngành thực hiện tốt công tác này thì có một số cá nhân, người đứng đầu không thực hiện nghiêm những quy định của Luật tiếp công dân và Luật khiếu nại, tố cáo, nhất là không tuân thủ thời gian tiếp công dân, số lượng các buổi tiếp công dân trong 1 năm, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư cũng như thời hạn ra quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái
“Chúng tôi cho rằng, những việc này phải sớm được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo- một vấn đề rất được Đảng và Nhà nước quan tâm", người đứng đầu ngành Thanh tra nhấn mạnh.

Về những giải pháp trong thời gian tới, ông Lê Minh Khái nhấn mạnh: Phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, nhất là quy định của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là thời gian tiếp công dân. Chủ tịch xã mỗi tuần tiếp dân một lần, chủ tịch huyện một tháng tiếp hai lần và Chủ tịch tỉnh một tháng tiếp một lần. 

Thứ hai, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm . Đồng thời, phải xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực này.

Thứ tư, kết qủa tiếp công dân cần được công khai. Những nơi làm tốt và những nơi làm không tốt để có dư luận đánh giá đầy đủ. Bên cạnh đó, tiếp công dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

“Như tôi đã nói ngày hôm qua, giải pháp đột phá là phải nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở, đặc biệt là trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến đất đai để hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở”, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nói.

Trước đó, trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày, cho biết, hiện còn 35/63 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý trách nhiệm cán bộ không tiếp dân theo quy định (một số Giám đốc sở tại tỉnh Đồng Tháp)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, quản lý đất đai ở Bình Phước
Thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, quản lý đất đai ở Bình Phước

VOV.VN - Quyết định của Thanh tra Chính phủ được công bố ở Bình Phước sáng 8/10. Thời gian thanh tra trong 70 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, quản lý đất đai ở Bình Phước

Thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, quản lý đất đai ở Bình Phước

VOV.VN - Quyết định của Thanh tra Chính phủ được công bố ở Bình Phước sáng 8/10. Thời gian thanh tra trong 70 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân
Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

VOV.VN -Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối với việc quản lý nhà nước, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng... tại Đồng Tháp

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

VOV.VN -Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối với việc quản lý nhà nước, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng... tại Đồng Tháp

35 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh
35 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh

VOV.VN - Báo cáo của Trưởng Ban Dân nguyện hiện UBTVQH cho biết, còn 35/63 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.  

35 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh

35 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh

VOV.VN - Báo cáo của Trưởng Ban Dân nguyện hiện UBTVQH cho biết, còn 35/63 địa phương chưa công bố lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Công an thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân
Công an thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân

VOV.VN - Khoảng hơn 11h ngày 2/7, tại phía ngoài cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng số 1, xảy ra vụ việc một công dân tự thiêu.

Công an thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân

Công an thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân

VOV.VN - Khoảng hơn 11h ngày 2/7, tại phía ngoài cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng số 1, xảy ra vụ việc một công dân tự thiêu.

PTT Trương Hòa Bình yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân
PTT Trương Hòa Bình yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân

VOV.VN - PTT Trương Hòa Bình yêu cầu công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

PTT Trương Hòa Bình yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân

PTT Trương Hòa Bình yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân

VOV.VN - PTT Trương Hòa Bình yêu cầu công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.