Tổng Thư ký Quốc hội chỉ ra tồn tại trong thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn theo từng lĩnh vực. 

Sáng 6/11, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực, được ĐBQH, cử tri, nhân dân, dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn theo từng lĩnh vực. 

Đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tỷ lệ các quy hoạch cần hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu tại Nghị quyết số 41/2021/QH15 và Nghị quyết số 61/2022/QH15. Việc triển khai một số nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp.  

Đối với lĩnh vực tài chính, chưa ban hành được Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp còn chậm; việc thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt rất thấp. Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu còn chậm…

Đề cập một số vấn đề đặt ra sau giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để đảm bảo các Nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các Nghị quyết của Quốc hội.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát lại trong các giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần chủ động, tích cực tổ chức giám sát, khảo sát để phục vụ việc xây dựng báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành và vượt 3.000 km đường cao tốc
Phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành và vượt 3.000 km đường cao tốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, từ năm 2021 đến nay đã đưa vào sử dụng 659 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1.822 km; phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000 km đường cao tốc.  

Phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành và vượt 3.000 km đường cao tốc

Phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành và vượt 3.000 km đường cao tốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, từ năm 2021 đến nay đã đưa vào sử dụng 659 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1.822 km; phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000 km đường cao tốc.  

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành
Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 theo 4 nhóm lĩnh vực và ai trong số các thành viên Chính phủ, trưởng ngành đều có thể sẽ phải "ngồi ghế nóng".

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 theo 4 nhóm lĩnh vực và ai trong số các thành viên Chính phủ, trưởng ngành đều có thể sẽ phải "ngồi ghế nóng".

Nhìn lại tuần 2 Quốc hội: Đột phá trách nhiệm tạo nên đột phá tăng trưởng
Nhìn lại tuần 2 Quốc hội: Đột phá trách nhiệm tạo nên đột phá tăng trưởng

VOV.VN - Trong tuần làm việc thứ 2, Quốc hội cũng thảo luận một số dự án luật quan trọng. Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có thêm những đột phá trách nhiệm để vượt qua khó khăn, tạo nên đột phá tăng trưởng là giải pháp quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên.

Nhìn lại tuần 2 Quốc hội: Đột phá trách nhiệm tạo nên đột phá tăng trưởng

Nhìn lại tuần 2 Quốc hội: Đột phá trách nhiệm tạo nên đột phá tăng trưởng

VOV.VN - Trong tuần làm việc thứ 2, Quốc hội cũng thảo luận một số dự án luật quan trọng. Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có thêm những đột phá trách nhiệm để vượt qua khó khăn, tạo nên đột phá tăng trưởng là giải pháp quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên.