TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu vấn đề việc thực hiện quản lý khai thác, cho thuê nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh có còn phù hợp không và điều gì đã xảy ra với một số sai phạm đáng tiếc…

Sáng nay (27/4), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để xem xét, thảo luận, cho giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT–XH) trong thời gian tới để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm; đánh giá hoạt động kinh tế Đảng và công tác cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đáng mừng là KT–XH trong tháng 4/2022 có nhiều điểm sáng, nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực. 

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với 11 nhóm giải pháp mà UBND TP đề xuất, xác định giải pháp thật sự đột phá nhằm tạo xung lực mới, đảm bảo kinh tế TP phục hồi nhanh toàn diện, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 – 6,5%. Từ thực tiễn, bàn và đề xuất giải pháp cơ bản then chốt để TP phát triển nhanh và bền vững, tạo nền tảng cho chặng đường 2021 – 2025; vấn đề điều chỉnh quy hoạch chung TP; xây dựng cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị, các đại biểu cho ý kiến về đề án sắp xếp cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030. Hoạt động kinh tế đảng có vai trò quan trọng góp phần hỗ trợ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Nhưng thực tế hoạt động cũng bộc lộ bất cập cần đánh giá đúng.

Ông Nên nêu vấn đề: Tại sao cơ chế quản lý năng lực cạnh tranh hiệu quả kinh doanh và hoạt động đầu tư vốn của một số doanh nghiệp có mặt hạn chế; việc thực hiện quản lý khai thác, cho thuê nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh có còn phù hợp không và điều gì đã xảy ra với một số sai phạm đáng tiếc…

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị: "Cần thống nhất về quan điểm, định hướng nhất là nhận định, đánh giá để chuyển đổi mô hình, đưa ra giải pháp phù hợp với pháp luật trong tình hình mới và đúng với vai trò, chức năng, khả năng quản lý của chúng ta để đem lại hiệu quả, khắc phục, hạn chế các rủi ro đã từng gặp".

Hội nghị Thành uỷ TP.HCM lần thứ 13 diễn ra trong một ngày. Hội nghị cũng sẽ bàn về công tác cán bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên thuộc FOSCO
TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên thuộc FOSCO

VOV.VN - Chiều nay (20/4), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông tin về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên thuộc FOSCO

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên thuộc FOSCO

VOV.VN - Chiều nay (20/4), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông tin về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).

Bí thư quận 6 - Lê Thị Hờ Rin làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
Bí thư quận 6 - Lê Thị Hờ Rin làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/4), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ đối với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Quận uỷ Quận 6.

Bí thư quận 6 - Lê Thị Hờ Rin làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Bí thư quận 6 - Lê Thị Hờ Rin làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/4), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ đối với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Quận uỷ Quận 6.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đẩy nhanh xử lý 7 vụ án lớn tại TP.HCM
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đẩy nhanh xử lý 7 vụ án lớn tại TP.HCM

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ xác minh xử lý các vụ việc; điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đẩy nhanh xử lý 7 vụ án lớn tại TP.HCM

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đẩy nhanh xử lý 7 vụ án lớn tại TP.HCM

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ xác minh xử lý các vụ việc; điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.