TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chính quyền đô thị

VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp.

Tại buổi họp trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá 14 về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 diễn ra sáng nay (28/12), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và có hướng dẫn phương án sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, TPHCM xác định chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. TP sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển văn hoá, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Cụ thể, năm 2021 TPHCM thực hiện 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội với 9 nội dung trọng tâm, triển khai kế hoạch tổ chức chính quyền đô thị đúng tiến độ. Trong đó, TP sẽ nghiên cứu các chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức trình các cơ quan trung ương thông qua….TP tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tiến độ thực hiện 51 nội dung chương trình đề án mà Đại hội Đảng bộ TPHCM đã đề ra. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại buổi họp, TPHCM kiến nghị 2 nội dung lớn. Đó là, Chính phủ quan tâm sớm ban hành Nghị định hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM theo Nghị quyết 131 của Quốc hội trước ngày 01/01/2021. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn phương án sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp để TP kịp thời triển khai công tác cổ phần hoá theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đóng trên địa bàn TPHCM.

Ông Phong nhấn mạnh: "TPHCM sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong tháng đầu năm quý đầu năm của năm 2021 để tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với mục tiêu đặt ra là tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ đó là tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên tất cả các lĩnh vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân
Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

VOV.VN -TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP HCM và 7% GDP cả nước.

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

VOV.VN -TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP HCM và 7% GDP cả nước.

Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021
Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021

VOV.VN - Để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho đến khi thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động, các cơ quan hành chính vẫn phải hoạt động liên tục

Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021

Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021

VOV.VN - Để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho đến khi thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động, các cơ quan hành chính vẫn phải hoạt động liên tục