TP.HCM sẽ có phòng trưng bày về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

VOV.VN - Chiều 10/4, tại TP.HCM, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ trưng bày hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại bảo tàng.

Buổi ký kết có sự chứng kiến của Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ cùng thiết kế và thi công một phòng trưng bày về những nỗ lực chung của hai nước trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trước đó, năm 2021, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam thống nhất thông qua một bản ghi nhận ý định về triển khai các hoạt động truyền thông chung để nâng cao nhận thức về quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phòng trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ là kết quả đầu tiên trong khuôn khổ bản ghi nhận ý định này, góp phần chia sẻ câu chuyện về những nỗ lực hòa giải sau chiến tranh mà công chúng chưa biết đến nhiều.

Hoạt động hợp tác này sẽ giúp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xây dựng một không gian trưng bày hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế với các tính năng tiếp cận thuận tiện cho khách tham quan, đồng thời tuân thủ quy tắc đạo đức quốc tế trong lĩnh vực bảo tàng. Phòng trưng bày mới sẽ tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính: khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý môi trường và hỗ trợ người khuyết tật.

Theo kế hoạch, Phòng trưng bày sẽ được khánh thành vào năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm ngày thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng bản ghi nhớ này thể hiện nỗ lực của hai bên trong xây dựng nền hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác và phát triển.

“Bảo tàng là nơi nêu bật những nỗi đau mà chiến tranh để lại, và bây giờ sẽ tiếp tục là nơi minh chứng và trình bày về những hoạt động hợp tác chung giữa hai quốc gia trong việc vượt qua và hàn gắn hậu quả chiến tranh. Chúng tôi cam kết cùng vận động và nỗ lực hơn nữa cho các chương trình hợp tác chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người khuyết tật, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tiếp đó là dự án làm sạch các khu đất, vùng đất bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại; xử lý ô nhiễm dioxin…”, Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề nghị Hàn Quốc có các hành động thiết thực khắc phục hậu quả chiến tranh
Việt Nam đề nghị Hàn Quốc có các hành động thiết thực khắc phục hậu quả chiến tranh

VOV.VN - Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam đề nghị Hàn Quốc có các hành động thiết thực khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam đề nghị Hàn Quốc có các hành động thiết thực khắc phục hậu quả chiến tranh

VOV.VN - Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Viện Hòa bình Mỹ tổ chức hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam
Viện Hòa bình Mỹ tổ chức hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Ngày 3/8, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước”.

Viện Hòa bình Mỹ tổ chức hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

Viện Hòa bình Mỹ tổ chức hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Ngày 3/8, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Hòa bình chỉ bền vững khi hậu quả chiến tranh được giải quyết
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Hòa bình chỉ bền vững khi hậu quả chiến tranh được giải quyết

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA ngày 8/4, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định hòa bình chỉ bền vững khi những hậu quả của chiến tranh, xung đột, trong đó có hậu quả của bom mìn, được giải quyết.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Hòa bình chỉ bền vững khi hậu quả chiến tranh được giải quyết

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Hòa bình chỉ bền vững khi hậu quả chiến tranh được giải quyết

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA ngày 8/4, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định hòa bình chỉ bền vững khi những hậu quả của chiến tranh, xung đột, trong đó có hậu quả của bom mìn, được giải quyết.