"TP.HCM sẽ huy động đội ngũ trí thức tham gia giải các bài toán lớn"

VOV.VN - Thẳng thắn nhìn nhận việc chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ tri thức, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tới đây thành phố sẽ đề ra các đề án đột phá với sự tham gia của đội ngũ tri thức.

Chiều nay (21/2), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW làm việc với Thành uỷ TP.HCM về khảo sát 15 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong 15 năm qua, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn TP.HCM không ngừng tăng về lực lượng và có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội quốc phòng và an ninh, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn; tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Theo thống kê, TP.HCM có hơn 21.200 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có 188 giáo sư, hơn 1.100 phó giáo sư trong tổng số gần 6.900 tiến sỹ. Đến nay TP.HCM có 371 tổ chức khoa học công nghệ, 109 trường đại học – cao đẳng, 78 viện nghiên cứu, 279 phòng thí nghiệm về các lĩnh vực…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, các cấp uỷ và chính quyền luôn xác định tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, không chỉ đội ngũ trí thức ở TP.HCM mà còn ở các địa phương khác, ở nước ngoài. Đội ngũ trí thức cũng đóng góp rất tích cực vào quá trình hình thành các chủ trương, biện pháp để xây dựng và phát triển thành phố. Có thể khẳng định việc TP giữ vị trí dẫn đầu, giữ vững vị trí trung tâm ở nhiều mặt có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ trí thức.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cũng thẳng thắn nhìn nhận, thành phố vẫn còn chưa làm tốt việc kết nối, phát huy hết tiềm năng của đội ngũ tri thức. Do đó, việc tổng kết Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X là dịp để thành phố nhìn lại công tác chăm lo cho đội ngũ trí thức; quan tâm hơn nữa đến đội ngũ trí thức các mảng văn hoá – xã hội, văn học nghệ thuật…

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, sắp tới TP.HCM sẽ tiếp thu kết quả tổng kết Nghị quyết 27 và tập trung xây dựng phát huy đội ngũ tri thức trên nền triển khai các mục tiêu phát triển thành phố, đề ra các chương trình đột phá, trọng điểm, thông qua các chương trình, đề án.

"Đây như là những bài toán lớn, huy động đội ngũ trí thức tham gia cùng giải. Cơ chế giải bài toán lớn sẽ được đảm bảo bởi các hệ cơ chế chính sách gồm chăm lo, ưu đãi đội ngũ tri thức, nhưng quan trọng hơn là cơ chế để đội ngũ trí thức làm việc, tại TP.HCM tham gia trực tiếp như thế nào, ngoài TP.HCM tham gia gián tiếp ra sao, và cả ở nước ngoài" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW, Trưởng Đoàn công tác đánh giá, việc triển khai Nghị quyết 27 tại TP.HCM được triển khai quyết liệt và đã có các kết quả quan trọng.

TP.HCM cũng đã nhìn nhận các hạn chế thiếu sót, các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Qua buổi làm việc, đoàn công tác đã có thêm nhiều điểm mới, giúp Ban Chỉ đạo có cái nhìn tổng thể, có những tư duy mới để quy tụ các tri thức trong nước và ở nước ngoài để nghiên cứu, bổ sung vào báo cáo chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ý kiến người dân về đổi tên đường ở TP.HCM
Nhiều ý kiến người dân về đổi tên đường ở TP.HCM

VOV.VN - Trước thông tin về việc TP.HCM có đến 400 tên đường cần phải đổi, sửa do nhiều nguyên nhân, nhiều người dân TP rất quan tâm, cũng như băn khoăn lo lắng về đề xuất này.

Nhiều ý kiến người dân về đổi tên đường ở TP.HCM

Nhiều ý kiến người dân về đổi tên đường ở TP.HCM

VOV.VN - Trước thông tin về việc TP.HCM có đến 400 tên đường cần phải đổi, sửa do nhiều nguyên nhân, nhiều người dân TP rất quan tâm, cũng như băn khoăn lo lắng về đề xuất này.

TP.HCM có gần 400 tên đường cần đổi
TP.HCM có gần 400 tên đường cần đổi

VOV.VN - Tại hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ công tác quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM” do Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển và Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý TP.HCM tổ chức sáng nay (14/2), các chuyên gia cho biết hiện TP có gần 400 tên đường cần đổi.

TP.HCM có gần 400 tên đường cần đổi

TP.HCM có gần 400 tên đường cần đổi

VOV.VN - Tại hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ công tác quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM” do Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển và Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý TP.HCM tổ chức sáng nay (14/2), các chuyên gia cho biết hiện TP có gần 400 tên đường cần đổi.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: "Quận 7 phải nghĩ mình đặc thù trong đặc thù"
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: "Quận 7 phải nghĩ mình đặc thù trong đặc thù"

VOV.VN - Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đặt vấn đề với Trung ương để xin cơ chế đặc thù thì Quận 7 phải nghĩ là mình đặc thù trong đặc thù. Tất nhiên là phải theo cái chung nhưng phải đi trước, phải vận dụng, làm cho có hiệu quả để có cơ chế thu hút, phát triển.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: "Quận 7 phải nghĩ mình đặc thù trong đặc thù"

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: "Quận 7 phải nghĩ mình đặc thù trong đặc thù"

VOV.VN - Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đặt vấn đề với Trung ương để xin cơ chế đặc thù thì Quận 7 phải nghĩ là mình đặc thù trong đặc thù. Tất nhiên là phải theo cái chung nhưng phải đi trước, phải vận dụng, làm cho có hiệu quả để có cơ chế thu hút, phát triển.