TPHCM và thủ đô Vientiane tăng cường hợp tác

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Nhận lời mời của ông Sinlavonge Khutphaythune, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM dẫn đầu đã có chuyến chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 22-26/1/2018.

Chiều 22/1, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane do ông của ông Sinlavonge Khutphaythune, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientiane dẫn đầu.

Tại cuộc Hội đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM đến thăm Thủ đô Vientiane tươi đẹp; nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihanne, Hoàng thân Xuphanuvonge cùng các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của hai Ðảng, hai dân tộc.

 Đoàn đại biểu TP HCM tại Hội đàm

Bày tỏ sự phấn khởi khi trong năm 2017 vừa qua đánh dấu một cột mốc hết sức ý nghĩa với 2 nước: Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam – Lào.

TP HCM luôn theo dõi sát sao và vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Thủ đô Vientiane đã đạt được trong những năm gần đây. Mức tăng trưởng của Thủ đô đạt 2 con số. Trong 10 tháng đầu năm 2017, kinh tế tăng trưởng liên tục đạt mức 10,09%, thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô Vientiane ở mức cao, chiếm 40% thu ngân sách toàn quốc.

Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Những thành công trên là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane, Thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Nhấn mạnh TP HCM đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa các quan hệ hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Tại Hội đàm, hai bên điểm lại tình hình hợp tác trong năm 2017. Theo đó, Hai địa phương đã ký kết Biên bản hợp tác bổ sung giai đoạn 2017 – 2020, tạo khuôn khổ phù hợp cho sự phát triển của quan hệ giữa hai địa phương trong giai đoạn sắp tới; Dự án cải tạo đàn bò thịt Thủ đô đạt nhiều tiến triển tích cực.

 Đoàn thủ đô Vientiane tại Hội đàm
Tiếp theo đợt bàn giao 50 con giống bò thịt cho Thủ đô Vientiane, TP HCM đã tổ chức đoàn công tác chuyên ngành sang Vientiane khảo sát tình hình triển khai, tăng trưởng của đàn bò thịt vào tháng 12/2017, cùng đánh giá tình hình và thảo luận phương hướng triển khai Dự án cải tạo của đàn bò thịt giống tầm nhìn 10-15 năm tới;

Trên cơ sở Bản Ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020 ký giữa Sở Du lịch TP HCM và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Vientiane, Thành phố phối hợp, hỗ trợ Vientiane tổ chức Năm Du lịch Lào 2018, tổ chức các hoạt động và sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch, Liên hoan Đại sứ du lịch các nước hạ nguồn sông Mê Kông tại Thủ đô Vientiane, hợp tác về quy hoạch phát triển du lịch, xúc tiến thương mại.

Bí thư Thành ủy Sinlavonge Khutphaythune đánh giá cao chuyến thăm thủ đô Vientiane của đoàn đại biểu cấp cao TP HCM. Hai bên cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các dự án hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian vừa qua và cùng nhau đề ra phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Hai thành phố cũng đã ký biên bản hợp tác giữa hai thành phố giai đoạn 2017-2020.

Lễ ký kết giữa Quận 5 và Quận Sikhottabong

Bí thư, Đô trưởng Vientiane đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian vừa qua đồng thời  bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân và người dân TP HCM đã luôn dành cho thủ đô Vientiane sự giúp đỡ quí giá, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và xây dựng thủ đô Vientiane ngày càng phát triển.

Bí thư Thành uỷ Vientiane cũng đề nghị doanh nghiệp du lịch TP HCM thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp du lịch thủ đô Vientiane trong việc thu hút và đưa du khách đến với Vientiane nhiều hơm trong năm du lịch Lào 2018.

Kết thúc Hội đàm, lãnh đạo hai thành phố chứng kiến lễ ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quận 5 và Quận Sikhottabong.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam  tại Lào và Tổng hội người Việt Nam tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

VOV.VN - Chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

VOV.VN - Chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia.

Thủ tướng: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt - Lào trên các lĩnh vực
Thủ tướng: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt - Lào trên các lĩnh vực

VOV.VN - Về định hướng hợp tác năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam – Lào trên các lĩnh vực

Thủ tướng: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt - Lào trên các lĩnh vực

Thủ tướng: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt - Lào trên các lĩnh vực

VOV.VN - Về định hướng hợp tác năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam – Lào trên các lĩnh vực

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt
Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào
Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/1/2018.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/1/2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.