Trà Vinh cần phát huy thế mạnh nông nghiệp và thuỷ sản

  Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết cho bà con nhân dân và chăm lo đời sống cho các hộ nghèo của tỉnh

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Mão năm 2011, ngày 1/2 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm qua. Đặc biệt, là công tác chuẩn bị Tết cho bà con nhân dân trong tỉnh và công tác chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có điều kiện vui đón Tết Tân mão.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo tỉnh Trà Vinh cần phải tập trung phát huy thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp. Cần xác định thế mạnh của tỉnh là sản xuất nông nghiệp và thủy sản, đây cũng là 2 trong 5 mặt hàng chính của cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2010. Để thực hiện tốt thế mạnh này, Phó Thủ tướng đề nghị với lãnh đạo tỉnh cần xác định chọn ra được cây, con chủ lực có hiệu quả kinh tế để tập trung đầu tư sản xuất, đảm bảo chất lượng đủ sức cạnh tranh với thị trường, nhất là các mặt hàng phục vụ cho xuất khẩu.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thăm và chúc tết các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên