Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những thành tích và cống hiến to lớn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những thành tích và cống hiến to lớn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Những kinh nghiệm thực tiễn và những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và các vị lãnh đạo lão thành của Đảng là tài sản quý giá cho các thế hệ kế tục học hỏi, gìn giữ và trân trọng.

Là người con quê hương Quảng Nam giàu truyền thống cách mạng, cháu ngoại của nhà cách mạng Phan Chu Trinh, đồng chí Nguyễn Thị Bình sớm giác ngộ lý tưởng Cộng sản và được kết nạp vào Đảng năm 20 tuổi khi đang hoạt động bí mật tại Sài Gòn. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiều trọng trách quan trọng như: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng miền Nam, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Chủ tịch nước...

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản, có những cống hiến xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là một trong những đại diện điển hình của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên