Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân thường trực đầu tiên

VOV.VN - Sáng nay (28/3), tại Cảng Hang Tiền, huyện Kiên Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Kiên Giang trang trọng trao Quốc kỳ và cờ Dân quân tự vệ cho các thuyền trưởng đại diện cho chiến sĩ hải đội. 

Đây là Hải đội dân quân thường trực đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi vào hoạt động chính thức. Hải đội có nhiệm vụ vừa trực tiếp khai thác hải sản phát triển kinh tế vừa nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp trên.

Kiên Giang cũng là một trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới. 

Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; công tác hậu cần, kỹ thuật;  duy trì nghiêm các chế độ trực; phối hợp tốt các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phối hợp các lực lượng, các sở, ban, ngành tuần tra bảo vệ vùng biển đảo, giữ vững an ninh trên biển, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế biển ngày càng tốt hơn.

Dịp này, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước gửi tặng cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh 200 bộ áo phao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Trao Kỷ niệm chương tặng các đại biểu Quốc hội khóa XIV
Trao Kỷ niệm chương tặng các đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Lễ trao kỷ niệm chương “Hoạt động Quốc hội Việt Nam”cho các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là đại biểu Quốc hội.

Trao Kỷ niệm chương tặng các đại biểu Quốc hội khóa XIV

Trao Kỷ niệm chương tặng các đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Lễ trao kỷ niệm chương “Hoạt động Quốc hội Việt Nam”cho các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là đại biểu Quốc hội.

Trao quốc kỳ Việt Nam từng ở Bắc Cực cho Đại sứ Việt Nam tại Nga
Trao quốc kỳ Việt Nam từng ở Bắc Cực cho Đại sứ Việt Nam tại Nga

Ngày 4/4, vào lúc 4h35’ giờ Moscow, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã tung bay giữa vùng tuyết trắng mênh mông Bắc Cực

Trao quốc kỳ Việt Nam từng ở Bắc Cực cho Đại sứ Việt Nam tại Nga

Trao quốc kỳ Việt Nam từng ở Bắc Cực cho Đại sứ Việt Nam tại Nga

Ngày 4/4, vào lúc 4h35’ giờ Moscow, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã tung bay giữa vùng tuyết trắng mênh mông Bắc Cực