Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Tamil Naldu, Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 16/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang miền Nam Tamil Naldu của Ấn Độ cho bà Velagapudi Kavitha Dutt.

 

Phát biểu buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Lãnh sự danh dự trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, cũng như triển khai công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực lãnh sự phụ trách.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ tin tưởng bà Kavitha Dutt, với kinh nghiệm và sự gắn bó với Việt Nam, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, cũng như tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Tại buổi lễ, bà Velagapudi Kavitha Dutt bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự, được đại diện cho Việt Nam ở bang Tamil Nadu, một trong những bang phát triển nhất ở Ấn Độ và cũng là nơi bà có nhiều gắn bó.

Bà Kavitha Dutt cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, cũng như quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy du lịch và tiềm năng hợp tác mới giữa bang Tamil Nadu và các địa phương của Việt Nam, nhất là trong hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Bà Kavitha Dutt hiện đang là Tổng giám đốc Tập đoàn KCP, một tập đoàn có bề dày hoạt động 80 năm trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, mía đường, máy móc công nghiệp nặng và các thiết bị công nghệ cao. Tập đoàn KCP cũng đã đầu tư 103 triệu USD vào Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Phú Yên, chủ yếu trong lĩnh vực tinh luyện đường và sản xuất điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ nâng cao vai trò các quốc gia Nam bán cầu
Ấn Độ nâng cao vai trò các quốc gia Nam bán cầu

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói Nam bán cầu" do Ấn Độ tổ chức trong 2 ngày 12, 13/1 góp phần nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển trên diễn đàn quốc tế.

Ấn Độ nâng cao vai trò các quốc gia Nam bán cầu

Ấn Độ nâng cao vai trò các quốc gia Nam bán cầu

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói Nam bán cầu" do Ấn Độ tổ chức trong 2 ngày 12, 13/1 góp phần nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển trên diễn đàn quốc tế.

Ấn Độ nhấn mạnh pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Ấn Độ nhấn mạnh pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 12/1 nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, áp dụng và tăng cường pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ nhấn mạnh pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ấn Độ nhấn mạnh pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 12/1 nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, áp dụng và tăng cường pháp quyền tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam bán cầu
Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam bán cầu

VOV.VN - Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói của Nam bán cầu" vào tuần tới, dự kiến từ ngày 12-13/1. Hội nghị sẽ là cơ hội cho các quốc gia không thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 chia sẻ ý tưởng và kỳ vọng thông qua cơ chế này.

Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam bán cầu

Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam bán cầu

VOV.VN - Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói của Nam bán cầu" vào tuần tới, dự kiến từ ngày 12-13/1. Hội nghị sẽ là cơ hội cho các quốc gia không thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 chia sẻ ý tưởng và kỳ vọng thông qua cơ chế này.