Triển lãm Ba Son – Dòng thời gian khắc họa phong trào công nhân

VOV.VN - Ngày 20/8, tại TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Tổng Công ty Ba Son thực hiện triển lãm chuyên đề “Ba Son – Dòng thời gian”

Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024) và hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống Ba Son.

Với gần 180 tài liệu, hiện vật, triển lãm khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ba Son, sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu, phong trào công nhân Ba Son trong công cuộc giải phóng dân tộc, đặc biệt vai trò của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong phong trào của công nhân Ba Son tại Sài Gòn – Chợ Lớn vào những năm dầu thế kỉ XX.

Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu của Nhà máy Ba Son sau ngày thống nhất đất nước, góp phần xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 5/2025 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Xưởng Ba Son ban đầu có tên là Xưởng Chu sư (còn gọi là Thủy Xưởng) được lập ra từ năm 1791, dưới thời Nguyễn Ánh, trên khu vực Ba Son trước đây (phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) để đóng và sửa chữa thuyền. Đây có thể coi là bước đột phá quan trọng đầu tiên trong ngành đóng tàu tại Việt Nam.

Ngày 28/4/1863, Chính phủ Pháp quyết định xây dựng xưởng đóng tàu mang tên Arsenal de Saigon (Xưởng đóng tàu Sài Gòn hay còn gọi là Xưởng Ba Son) tại khu đất Thủy Xưởng xưa. Xưởng Ba Son trở thành một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất, hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á tại thời điểm đó.

Khi đất nước thống nhất, ngày 30/4/1975 Xưởng Ba Son được Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản, xây dựng và phát triển trở thành Tổng công ty Ba Son ngày nay.

Một số hình ảnh tư liệu tại triển lãm:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký ức của những học sinh miền Nam trên đất Bắc
Ký ức của những học sinh miền Nam trên đất Bắc

VOV.VN - Hơn 70 năm trôi qua, ký ức của những học sinh miền Nam ra Bắc học tập những ngày cuối năm 1954, đầu năm 1955 vẫn còn vẹn nguyên với nhiều người. Trải qua những ngày tháng không quên đó, có những người từ xa lạ trở nên thân thiết.

Ký ức của những học sinh miền Nam trên đất Bắc

Ký ức của những học sinh miền Nam trên đất Bắc

VOV.VN - Hơn 70 năm trôi qua, ký ức của những học sinh miền Nam ra Bắc học tập những ngày cuối năm 1954, đầu năm 1955 vẫn còn vẹn nguyên với nhiều người. Trải qua những ngày tháng không quên đó, có những người từ xa lạ trở nên thân thiết.

Ra mắt cuốn hồi ký về Giáo sư Trần Hồng Quân
Ra mắt cuốn hồi ký về Giáo sư Trần Hồng Quân

VOV.VN - Sáng nay (11/7), Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng gia đình và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt cuốn Hồi ký “Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ra mắt cuốn hồi ký về Giáo sư Trần Hồng Quân

Ra mắt cuốn hồi ký về Giáo sư Trần Hồng Quân

VOV.VN - Sáng nay (11/7), Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng gia đình và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt cuốn Hồi ký “Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cầu Ba Son là điểm đen tai nạn giao thông ở TP.HCM
Cầu Ba Son là điểm đen tai nạn giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng nay (22/3), Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết trong năm 2022 trên địa bàn phát sinh thêm 5 điểm đen tai nạn giao thông, trong đó đáng chú ý có cầu Ba Son.

Cầu Ba Son là điểm đen tai nạn giao thông ở TP.HCM

Cầu Ba Son là điểm đen tai nạn giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng nay (22/3), Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết trong năm 2022 trên địa bàn phát sinh thêm 5 điểm đen tai nạn giao thông, trong đó đáng chú ý có cầu Ba Son.