Trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác.

Sáng nay (24/3), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét, thông qua 18 tờ trình và Nghị quyết liên quan giải ngân vốn đầu tư công; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; điều chỉnh giá đất; hỗ trợ học phí; các chế độ cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng trở lên và thực hiện các chương mục tiêu quốc gia...

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 1.430 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên nhưng không có chế độ hưu trí, không được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động; không có trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đời sống rất khó khăn, nhất là số đảng viên có tuổi đời và tuổi Đảng ngày càng cao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác. Chủ trương hỗ trợ này mang tính nhân văn, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, chủ trương này cần phải thể chế hóa bằng quy định pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Để thực hiện chính sách này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết “Quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên”. Chính sách này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với đảng viên có nhiều đóng góp cho Đảng.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những quy định phù hợp thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện. Kịp thời ban hành các Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đảng viên kiên trung ở buôn làng Đắk Lắk
Những đảng viên kiên trung ở buôn làng Đắk Lắk

VOV.VN - Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong” để chỉ những cán bộ, đảng viên luôn ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều đảng viên ở Đắk Lắk vẫn luôn giữ vững phẩm chất, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Những đảng viên kiên trung ở buôn làng Đắk Lắk

Những đảng viên kiên trung ở buôn làng Đắk Lắk

VOV.VN - Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong” để chỉ những cán bộ, đảng viên luôn ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều đảng viên ở Đắk Lắk vẫn luôn giữ vững phẩm chất, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số
Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng đang được xem là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và công tác quản lý Đảng viên.

Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số

Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng đang được xem là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và công tác quản lý Đảng viên.

Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới
Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới

VOV.VN - Sự giúp đỡ của các đảng viên Đồn Biên phòng Axan đã góp phần thiết thực khích lệ người dân vượt khó vươn lên lao động sản xuất.

Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới

Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới

VOV.VN - Sự giúp đỡ của các đảng viên Đồn Biên phòng Axan đã góp phần thiết thực khích lệ người dân vượt khó vươn lên lao động sản xuất.