Trung Quốc: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Cường đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay (14/10) cho biết, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lý Cường thăm Việt Nam và Lào. Chuyến thăm đã đạt được kết quả tích cực.

Sáng 14/10, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 12 - 14/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, khi đề cập đến chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lý Cường tới Lào và Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chuyến thăm đã đạt được kết quả tích cực, thể hiện trên 3 phương diện, bao gồm nêu bật ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai song phương, tái khẳng định quan điểm nguyên tắc về các vấn đề lớn và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược toàn diện.

Về chuyến thăm Việt Nam, bà Mao Ninh nhấn mạnh, hai bên đều cho rằng sự phát triển của mỗi nước là cơ hội phát triển cho nước kia và là nhân tố tích cực cho sự phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí kiên trì nắm bắt quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, kiên định ủng hộ lẫn nhau thúc đẩy xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước và tìm tòi sự nghiệp hiện đại hóa mang đặc sắc của riêng mình, thực hiện tốt đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai bên đạt được nhiều thành quả thiết thực hơn nữa.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường điều phối và phối hợp trong các cơ chế đa phương, tích cực triển khai hợp tác trong ba sáng kiến ​​toàn cầu lớn của Trung Quốc, cùng ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế toàn diện, bao trùm.

Bà cho biết: “Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng bộ thúc đẩy “kết nối cứng” về đường sắt, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng cửa khẩu, cũng như “kết nối mềm” về hải quan thông minh, nhằm hỗ trợ vững chắc cho việc cải thiện thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng ổn định và thông suốt”.

Ngoài ra, theo bà Mao Ninh, hai bên cũng sẽ tích cực nghiên cứu thí điểm xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ thông tin, năng lượng mới, kinh tế số và khoáng sản quan trọng, cũng như tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm giao lưu nhân văn” Việt Nam- Trung Quốc vào năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghiệp đường sắt cao tốc
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghiệp đường sắt cao tốc

VOV.VN - Sáng 14/10, tại cuộc tiếp ông Trần Vân (Chen Yun), Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá ngành công nghiệp đường sắt Trung Quốc đã vươn lên hàng đầu thế giới, với sự chuẩn bị kỹ về mặt quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghiệp đường sắt cao tốc

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghiệp đường sắt cao tốc

VOV.VN - Sáng 14/10, tại cuộc tiếp ông Trần Vân (Chen Yun), Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá ngành công nghiệp đường sắt Trung Quốc đã vươn lên hàng đầu thế giới, với sự chuẩn bị kỹ về mặt quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Sôi động các đường bay thúc đẩy du lịch Việt Nam - Trung Quốc
Sôi động các đường bay thúc đẩy du lịch Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Năm 2024 ghi nhận nhiều dấu ấn khởi sắc trong hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc. Nhiều hãng hàng không mở đường bay, nâng tần suất chuyến bay giữa các điểm đến của 2 nước. Hiện trung bình có khoảng 330 chuyến bay qua lại mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt trên 2,7 triệu lượt sau 9 tháng năm 2024.

Sôi động các đường bay thúc đẩy du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Sôi động các đường bay thúc đẩy du lịch Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Năm 2024 ghi nhận nhiều dấu ấn khởi sắc trong hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc. Nhiều hãng hàng không mở đường bay, nâng tần suất chuyến bay giữa các điểm đến của 2 nước. Hiện trung bình có khoảng 330 chuyến bay qua lại mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt trên 2,7 triệu lượt sau 9 tháng năm 2024.