Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Nhận lời mời của Lãnh đạo Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu sang thăm Liên bang Nga.

Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga (11/9), đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow sau khi đặt hoa tưởng niệm Người.

Trước khi có buổi gặp gỡ Hội Hữu nghị Nga – Việt, Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam và gặp cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga, đoàn đã tới đặt hoa tại Tượng đài Bác trên Quảng trường Hồ Chí Minh, thăm Trung tâm Thương mại Moscow – Liublino, nơi có đông bà con Việt Nam đang kinh doanh và thăm một số di tích lịch sử của thủ đô Moscow.

Trong cuộc gặp mặt với những người bạn Nga tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Moscow, bà Trương Thị Mai đã vui vẻ chào đón, thăm hỏi các hội viên đã dành thời gian tới tham dự và đánh giá cao tình cảm của những người bạn Nga. Bà thông báo với các bạn Nga về tình hình Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng đến nay và bày tỏ mong muốn, bạn bè Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong bối cảnh mới không ít phức tạp hiện nay.

Bà Trương Thị Mai tin tưởng, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Nga – Việt và Hội Cựu chiến Binh từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động tích cực, thực hiện tốt vai trò cầu nối hữu nghị của nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương trên cơ sở hai bên cùng có lợi; giúp cho thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết và gắn bó với nhau hơn; góp phần cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

Các đại biểu cùng hát vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh" sau buổi gặp mặt cảm động của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu với đoàn đại biểu Việt Nam, ông Evgheni Kobelev, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội Hữu nghị Nga – Việt giới thiệu về hoạt động rất phong phú của Hội những năm gần đây và kể về những kỷ niệm đẹp, những hoạt động truyền thống của Hội Hữu nghị Nga – Việt.

Nói về quy mô của tổ chức Hội đang ngày càng phát triển, ông Kobelev cho biết, hiện nay, Hội có hơn 5.000 hội viên chính thức. Chi nhánh của Hội được thành lập ở 20 thành phố của nước Nga, góp phần tích cực vào việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Nga.  

Với tư cách là Phó Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Viện Viễn Đông, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Kobelev giới thiệu với đoàn đại biểu Việt Nam những hoạt động nghiên cứu và xuất bản sách về Việt Nam. Cũng nhân dịp này, ông tặng bà Trương Thị Mai cuốn sách “Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam” mới được xuất bản bằng tiếng Nga, trong đó giới thiệu những văn kiện của Đảng và những bài viết phân tích về sự kiện này.

Ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam cũng có bài phát biểu và một lần nữa ôn lại truyền thống quý báu của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, của những chuyên gia quân sự Nga. Ông đánh giá cao đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước và bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển.

Bà Trương Thị Mai gặp mặt cộng đồng Việt Nam đang học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Tiếp ngay sau đó, cuộc gặp mặt giữa đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt nam, do bà Trương Thị Mai dẫn đầu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cùng bà con cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Liên bang Nga diễn ra trong không khí ấm áp tình đồng bào, đồng hương. Bà Trương Thị Mai đã thông tin tới bà con tình hình trong nước, những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của bà con và cho biết những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và trả lời nhiều câu hỏi của bà con về tình hình đất nước. Bà bày tỏ niềm vui về cộng đồng Việt Nam ở xa Tổ quốc, ở nước Nga vốn đoàn kết, thương yêu nhau và chúc bà con ngày càng ổn định, phát triển và góp phần xây dựng quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga
Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất
Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

VOV.VN -Trong các ngày từ 26-28/6, tại thủ đô Mosow, Liên bang Nga, diễn ra Đại hội lần thứ XV Đảng Nước Nga Thống nhất - Đảng cầm quyền hiện nay.

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

VOV.VN -Trong các ngày từ 26-28/6, tại thủ đô Mosow, Liên bang Nga, diễn ra Đại hội lần thứ XV Đảng Nước Nga Thống nhất - Đảng cầm quyền hiện nay.

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga
Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng vào triển vọng nhiều mặt của quan hệ ASEAN-Nga trên cơ sở lợi ích chung về hòa bình, an ninh và phát triển.

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng vào triển vọng nhiều mặt của quan hệ ASEAN-Nga trên cơ sở lợi ích chung về hòa bình, an ninh và phát triển.

Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước bền lề Hội nghị ASEAN- Nga
Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước bền lề Hội nghị ASEAN- Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Thủ tướng các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga.

Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước bền lề Hội nghị ASEAN- Nga

Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước bền lề Hội nghị ASEAN- Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Thủ tướng các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần tăng cường quan hệ toàn diện Việt – Nga.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần tăng cường quan hệ toàn diện Việt – Nga.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LB Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LB Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Nga
Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Nga

VOV.VN -Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ quan tâm tìm hiểu các định hướng chiến lược trong phòng, chống tham nhũng ở Nga, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Nga

Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Nga

VOV.VN -Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ quan tâm tìm hiểu các định hướng chiến lược trong phòng, chống tham nhũng ở Nga, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới được dư luận Nga quan tâm và đánh giá cao.

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới được dư luận Nga quan tâm và đánh giá cao.