Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dự Hội nghị Liên đảng quốc tế

VOV.VN - Các đại biểu tham dự Hội nghị liên đảng quốc tế nhất trí cho rằng, hợp tác giữa các đảng chính trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chiều 6/10 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đảng ta do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tham dự trực tuyến Hội nghị liên đảng quốc tế với chủ đề “An ninh sinh thái và phát triển bền vững” do Đảng Nước Nga Thống nhất chủ trì tổ chức tại Sakhalinsk, Liên bang Nga.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga  Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia  Hun Sen và lãnh đạo khoảng 10 đảng cầm quyền tại các nước châu Á – Thái Bình Dương.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cho rằng, hợp tác giữa các đảng chính trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu; cùng phối hợp trong việc xây dựng các chính sách, nhận dạng các nguy cơ, thách thức và đề xuất các biện pháp tổng thể ứng phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái, phục vụ cho quá trình phát triển bền vững trên toàn cầu và tại mỗi quốc gia. Các đại biểu khẳng định các đảng chính trị cần tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoài Trung chia sẻ một số nội dung chính trong chủ trương, chính sách phát triển bền vững của Việt Nam; khẳng định chính sách phát triển bền vững của Việt Nam vừa phản ánh những xu hướng chung tích cực của thế giới vừa vận dụng, xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam với mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; trao đổi một số phương hướng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững, an ninh sinh thái và hợp tác giữa các đảng chính trị.

Hội nghị diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày 06-07/10/2022. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng tham dự trực tiếp Hội nghị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến liên Đảng quốc tế
Ông Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến liên Đảng quốc tế

VOV.VN - Tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã trao đổi về các mục tiêu và đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến liên Đảng quốc tế

Ông Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến liên Đảng quốc tế

VOV.VN - Tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã trao đổi về các mục tiêu và đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu về Biển Đông tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc
Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu về Biển Đông tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6, tại Trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 32 Các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu về Biển Đông tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu về Biển Đông tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6, tại Trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 32 Các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS).

Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức
Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

VOV.VN - Thực hiện Kế hoạch Hoạt động đối ngoại năm 2022, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 14 đến 19/5/2022.

Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

VOV.VN - Thực hiện Kế hoạch Hoạt động đối ngoại năm 2022, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 14 đến 19/5/2022.