Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hội đàm với người đồng cấp của Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại đồng chí Sisay Leudetmounsone, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Sisay Leudetmounsone, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại đồng chí Sisay Leudetmounsone, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.  

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022; những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Ban Tổ chức Trung ương; về quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước. Năm 2022 là năm có ý nghĩa lịch sử, dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào với chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu tổ chức thành công chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho 89 cán bộ cấp cao Đảng NDCM Lào.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào Sisay Leudetmounsone chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, bài học kinh nghiệm đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đồng chí Sisay Leudetmounsone đã thông báo về tình hình Lào; về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác tổ chức và cán bộ của Đảng NDCM Lào thời gian qua; quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng.

Tại buổi hội đàm đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Sisay Leudetmounsone cũng đã trao đổi và thống nhất về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hoàn thiện kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trẻ và cán bộ các tỉnh biên giới của Việt Nam - Lào - Campuchia theo thỏa thuận giữa các đồng chí đứng đầu của 3 đảng tại cuộc gặp vào tháng 9-2021. Duy trì quan hệ hợp tác giữa Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cò-xạng Phắc của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Quan hệ Lào – Việt xuất phát từ 4 chữ "tình"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Quan hệ Lào – Việt xuất phát từ 4 chữ "tình"

VOV.VN - Quan hệ Lào – Việt Nam xuất phát từ 4 chữ tình gồm: “Tình đồng chí, cùng chung lý tưởng cộng sản; Tình anh em, cùng chung một cha mẹ là Đảng Cộng sản Đông Dương; Tình bạn, là những người bạn thân thiết, vui buồn có nhau; Tình đoàn kết đặc biệt, keo sơn gắn bó, thủy chung son sắt”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Quan hệ Lào – Việt xuất phát từ 4 chữ "tình"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Quan hệ Lào – Việt xuất phát từ 4 chữ "tình"

VOV.VN - Quan hệ Lào – Việt Nam xuất phát từ 4 chữ tình gồm: “Tình đồng chí, cùng chung lý tưởng cộng sản; Tình anh em, cùng chung một cha mẹ là Đảng Cộng sản Đông Dương; Tình bạn, là những người bạn thân thiết, vui buồn có nhau; Tình đoàn kết đặc biệt, keo sơn gắn bó, thủy chung son sắt”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào trong khả năng có thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào trong khả năng có thể.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Campuchia
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đều là các nước láng giềng anh em, từng sát cánh bên nhau, “chung lưng, đấu cật”, “chia ngọt sẻ bùi”, luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn,...

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Campuchia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đều là các nước láng giềng anh em, từng sát cánh bên nhau, “chung lưng, đấu cật”, “chia ngọt sẻ bùi”, luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn,...