Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đều là các nước láng giềng anh em, từng sát cánh bên nhau, “chung lưng, đấu cật”, “chia ngọt sẻ bùi”, luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn,...

Sáng 21/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Sous Yara, nhân dịp tham dự Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả hội nghị tham vấn giữa 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước. Theo đó, 3 Ủy ban Đối ngoại đã cùng nhau thảo luận, thống nhất đề xuất Lãnh đạo Quốc hội 3 nước thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ cấp cao giữa Quốc hội 3 nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị tham vấn giữa Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước để thảo luận các nội dung, văn kiện chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước. Việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước lên cấp Quốc hội với các lĩnh vực hợp tác chính như chính trị đối ngoại, tài chính, ngân sách, quốc phòng an ninh... sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa ba nước.

Các Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại hai nước khẳng định, hội nghị đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Quốc hội của 3 nước cũng như quan hệ của các Ủy ban, nhằm đưa ra những chương trình hợp tác cụ thể để học hỏi kinh nghiệm trong việc lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; hoan nghênh chủ trương nâng cấp cơ chế hợp tác cấp Quốc hội ba nước; đề nghị các Chủ nhiệm Ủy ban ba nước, trên cơ sở kết quả hội nghị tham vấn, sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nhưng nội dung mà ba nước đã bàn và đạt được sự đồng thuận trong việc tăng cường quan hệ của ba nước, không chỉ giúp cho quan hệ song phương mỗi nước tốt đẹp hơn mà còn tăng cường hơn nữa kênh hợp tác nghị viện; đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân; bên cạnh đó còn tăng cường cơ chế phối hợp ba bên trong các khuôn khổ diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhắc lại câu nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc tăng cường hợp tác giữa ba nước sẽ làm cho Quốc hội mỗi nước phát triển, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đều là các nước láng giềng anh em, từng sát cánh bên nhau, “chung lưng, đấu cật”, “chia ngọt sẻ bùi”, luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập trước đây của mỗi nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay. Sự đoàn kết này là mối quan hệ chiến lược, sống còn đối với mỗi nước, là tài sản vô giá và phải được truyền lại cho muôn đời sau, nhất là các nghị sỹ trẻ và thế hệ trẻ mỗi nước.

Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội sẵn sàng tạo điều kiện để  3 Ủy ban đối ngoại của ba nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác đối ngoại của Quốc hội mỗi nước. Bởi, công tác đối ngoại được thực hiện tốt sẽ góp phần vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội về công tác lập pháp giám sát tối cao đã quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm của Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu diễn ra trong thời điểm Việt Nam và EU có mối quan hệ thực chất trên tất cả các trụ cột chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng kinh tế và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm của Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu diễn ra trong thời điểm Việt Nam và EU có mối quan hệ thực chất trên tất cả các trụ cột chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng kinh tế và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch COP-26
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch COP-26

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam sẽ kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng được cam kết đưa giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch COP-26

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch COP-26

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam sẽ kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng được cam kết đưa giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Chiều nay (29/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marreto Cruz đang thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9-2/10.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Chiều nay (29/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marreto Cruz đang thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9-2/10.