Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (22/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

Lắng nghe thông báo kết quả của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị xã Quảng Yên đánh giá cao quá trình làm việc, thảo luận và thông qua 7 Luật, 13 Nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án Luật, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là việc chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nóng, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Cử tri cũng gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội nhiều kỳ vọng, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách đẩy nhanh sự phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên vừa thành lập tháng 9/2020. Trong đó, tập trung vào xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao; có chế tài giám sát chặt chẽ các khu công nghiệp, tránh công nghệ lạc hậu tác động tiêu cực đến môi trường; tạo việc làm cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng những yêu cầu mới.

Bên cạnh phát triển kinh tế, cử tri Lê Văn Phòng cho rằng, Quảng Yên có lợi thế giàu truyền thống lịch sử, trong đó nổi bật là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phục vụ phát triển du lịch:

Bởi, theo cử tri Phòng, di tích Bạch Đằng của Quảng Ninh đã có từ lâu đời với những điển tích được công nhận. Hiện nay có 2 vị trí là Khu di tích Bạch Đằng giang ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) và khu vực Đền thờ Trần Hưng Đạo ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Cử tri đề nghị nên có giải pháp cân bằng khu di tích lịch sử ở hai bên, quan tâm hơn nữa đến Di tích lịch sử Bạch Đằng.

Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, những chuyển biến kinh tế, xã hội của Quảng Yên gần đây chính là hình ảnh đặc trưng cho sự đổi thay mạnh mẽ của cả tỉnh Quảng Ninh. Với lợi thế địa lý thuận lợi kết nối các thành phố trong tỉnh và liên vùng, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là từ cao tốc tới các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận, giải quyết theo thẩm quyền các ý kiến, đề xuất và gửi đến Quốc hội xem xét, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương có giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn cho người dân vùng trũng thấp ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong đó, phát triển công nghiệp, san lấp mặt bằng tại thị xã Quảng Yên tăng lên giải pháp cũng phải thay đổi phù hợp. Theo ông Chính, để làm được điều này, tỉnh và thị xã phải cập nhật, quy hoạch lại, tính toán lại nguồn lực để cân đối thực hiện dứt điểm vấn đề này, quan tâm ổn định tình hình, sao cho người dân thực sự an tâm sinh sống và sản xuất ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri TPHCM: Cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm
Cử tri TPHCM: Cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN -"TPHCM cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm để đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân bị giải toả".

Cử tri TPHCM: Cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cử tri TPHCM: Cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN -"TPHCM cần giải quyết dứt điểm tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm để đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân bị giải toả".

Việc "tách" luật GTĐB chưa thuyết phục được đa số Đại biểu Quốc hội
Việc "tách" luật GTĐB chưa thuyết phục được đa số Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Nghị trường Quốc hội những ngày cuối của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV lại nóng với nhiều ý kiến trái chiều về việc tách Luật giao thông đường bộ và thẩm quyền sát hạch, cấp phép lái xe.

Việc "tách" luật GTĐB chưa thuyết phục được đa số Đại biểu Quốc hội

Việc "tách" luật GTĐB chưa thuyết phục được đa số Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Nghị trường Quốc hội những ngày cuối của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV lại nóng với nhiều ý kiến trái chiều về việc tách Luật giao thông đường bộ và thẩm quyền sát hạch, cấp phép lái xe.

Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2021
Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2021

VOV.VN - Quốc hội thông qua 7 luật, thông qua 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2021

Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2021

VOV.VN - Quốc hội thông qua 7 luật, thông qua 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.