Tự hào những đảng viên học sinh ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, trường học quan tâm rà soát, phát hiện, bồi dưỡng cho các em học sinh, sinh viên. Công tác phát triển đảng trong trường học được đặc biệt quan tâm.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 39 trường Trung học phổ thông với hơn 38 ngàn học sinh, trong đó, học sinh khá, giỏi chiếm hơn 55%. Đây là nguồn dồi dào để đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới. Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn ở thành phố Quảng Ngãi là điểm sáng phát triển Đảng trong trường học.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ trường này đã kết nạp được 20 đảng viên là học sinh. Những học sinh mới vào lớp 10 có học bạ tốt, hạnh kiểm tốt được nhà trường theo dõi, bồi dưỡng ngay từ đầu. Những học sinh có thành tích học tập, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn trường sẽ được đào tạo, bồi dưỡng các lớp nhận thức về Đảng. Đảng ủy Trường chỉ đạo các chi ủy, Đoàn Thanh niên phân công đảng viên là giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ các em. Nhờ đó, nhiều học sinh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi ở tuổi 18, đôi mươi.

Đảng viên trẻ Lê Trịnh Hồng Phương bày tỏ suy nghĩ: “Em rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với sự tin yêu của mọi người giới thiệu em vào Đảng thì em thấy mình có trách nhiệm, cần nỗ lực học tập và rèn luyện hơn nữa để góp 1 phần nhỏ công sức của mình để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.”

Thực tế, trong tổng số 38 ngàn học sinh ở 39 trường Trung học phổ thông trong toàn tỉnh, không hẳn trường nào cũng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh. Nguồn dồi dào nhưng việc phát triển đảng viên chưa cao. Từ năm 2020-2022, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi kết nạp được 113 học sinh. Số lượng học sinh thành tích học tập tốt, đạo đức tốt nhiều nhưng số lượng kết nạp chưa tương xứng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Hướng dẫn 11 thay thế cho Hướng dẫn 04 năm 2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông. Các địa phương đã cụ thể hóa và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên là học sinh cho các cấp ủy trường và đơn vị. Nhờ vậy, số lượng đảng viên là học sinh ở các địa phương đã tăng lên. 6 tháng đầu năm nay, đã tạo nguồn được 490 quần chúng ưu tú, tổ chức cho hơn 350 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, qua đó, kết nạp được 65 học sinh, sinh viên vào Đảng.

Ông Trần Quang Tòa, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa cho rằng, sau khi có hướng dẫn số 11, các chỉ tiêu kết nạp đảng viên là học sinh được giao cụ thể đã cải thiện được tỷ lệ kết nạp và Tư Nghĩa là địa phương đi đầu.

“6 tháng đầu năm 2023 này, việc kết nạp Đảng của Tư Nghĩa đạt hơn 50%, trong đó có 19 đồng chí là học sinh. Đây là 1 tỷ lệ rất là cao và chúng tôi rất quan tâm đến việc này. Khi chúng tôi có quyết định kết nạp rồi, chúng tôi tiếp tục làm việc với các trường phải tổ chức lễ kết nạp và mời Thường trực, Ban Thường vụ xuống dự và phát biểu, trao quyết định kết nạp”, ông Trần Quang Tòa nói.

Số lượng đảng viên là học sinh của Quảng Ngãi đã tăng nhưng so với các tỉnh thành phố ở khu vực miền Trung thì tỷ lệ này vẫn còn thấp. Một số nguyên nhân được chỉ ra là quy định về độ tuổi kết nạp đảng phải đủ 18; một số học sinh chưa thật sự có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng; Cấp ủy địa phương, nhà trường thiếu quan tâm, sâu sát từ khâu sàng lọc nguồn đến theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện cho các em đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chưa giao chỉ tiêu, chưa có kế hoạch, giải pháp và phân công nhiệm vụ trong trường học, Đoàn thanh niên…

Bà Đinh Thị Hồng  Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo việc tạo nguồn, phải theo dõi, xem xét ngay từ khi bước vào cấp 3 để có thời gian bồi dưỡng cũng như phải tạo được môi trường thuận lợi cho học sinh giác ngộ được lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Các trường, các tổ chức Đoàn phải tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các phòng trào thi đua yêu nước cho học sinh tham gia, qua đó phát hiện cũng như lựa chọn các nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định quan tâm  phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên
Bình Định quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng các địa phương, các nhà trường cần xem công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, phải lấp đầy “khoảng trống” nếu không sẽ bị đứt gãy...

Bình Định quan tâm  phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Bình Định quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng các địa phương, các nhà trường cần xem công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, phải lấp đầy “khoảng trống” nếu không sẽ bị đứt gãy...

Kết nạp sinh viên vào Đảng, cách làm mới ở Khánh Hòa
Kết nạp sinh viên vào Đảng, cách làm mới ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho rằng, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên sẽ tạo động lực cho các bạn trẻ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành.

Kết nạp sinh viên vào Đảng, cách làm mới ở Khánh Hòa

Kết nạp sinh viên vào Đảng, cách làm mới ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho rằng, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên sẽ tạo động lực cho các bạn trẻ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành.

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên
Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

VOV.VN - Để không bỏ lỡ kết nạp Đảng đối với những học sinh xuất sắc và có phấn đấu tốt, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh vấn đề tạo điều kiện để phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, để "đi đường càng dài với Đảng càng tốt"

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

VOV.VN - Để không bỏ lỡ kết nạp Đảng đối với những học sinh xuất sắc và có phấn đấu tốt, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh vấn đề tạo điều kiện để phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, để "đi đường càng dài với Đảng càng tốt"