UBND xã có trách nhiệm tham vấn báo cáo tác động môi trường

(VOV)-Dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về “Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào quý II/2013.

“Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cần bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, cần được bổ sung và hoàn thiện tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành có thể chủ động và linh hoạt trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác bảo vệ môi trường”. Đây là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp vào Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 24/4 tại Hà Nội.

Kiểm tra vệ sinh môi trường tại một doanh nghiệp (Ảnh: PL&XH)

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao bản dự thảo đã có tiến bộ rõ rệt, thể hiện sự đầu tư kỹ càng như quy định về quy hoạch môi trường, tiêu chuẩn môi trường, đặc biệt là về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Luật sư Trần Thị Hương Trang – Đoàn luật sư Hà Nội nhấn mạnh: “Dự thảo sửa đổi lần này có quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp. Quy định có nhiều và chặt chẽ hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm để thực hiện quyền yêu cầu của tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư”.

Một số ý kiến tại hội thảo cũng đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và quyền của cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Ngoài ra, việc quy định chưa rõ ràng về mối quan hệ giữa giấy chứng nhận các hoạt động bảo vệ môi trường với hàng loạt loại giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đang tồn tại như giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại… Đặc biệt là nhiều ý kiến cũng yêu cầu Ban soạn thảo cần cân nhắc về thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật là Chính phủ hay Bộ Tài nguyên và Môi trường để tránh lặp lại hạn chế của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 là sau nhiều năm chưa có hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường
1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

(VOV) -Trong năm 2012, Bộ TN-MT trực tiếp thanh, kiểm tra 140 cuộc với gần 1.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt trên 10 tỷ đồng.

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

(VOV) -Trong năm 2012, Bộ TN-MT trực tiếp thanh, kiểm tra 140 cuộc với gần 1.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt trên 10 tỷ đồng.

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường
Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

(VOV) -Hầu hết các nhà máy thủy điện này chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, trong đó mới có 8 đơn vị ký hợp đồng trách nhiệm.

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

(VOV) -Hầu hết các nhà máy thủy điện này chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, trong đó mới có 8 đơn vị ký hợp đồng trách nhiệm.

Sẽ phải trả phí dịch vụ môi trường rừng
Sẽ phải trả phí dịch vụ môi trường rừng

(VOV) -Đây là thông tin liên quan đến việc xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai.

Sẽ phải trả phí dịch vụ môi trường rừng

Sẽ phải trả phí dịch vụ môi trường rừng

(VOV) -Đây là thông tin liên quan đến việc xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai.

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường
Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

(VOV) - Tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường phải nộp phí.

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

(VOV) - Tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường phải nộp phí.

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép
Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

(VOV) -Rừng đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

(VOV) -Rừng đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.