Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô được xây dựng gồm 4 chương 35 điều, được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.  

Sáng 6/1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37, nghe và cho ý kiến về tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thủ đô. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết phải ban hành Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, tiêu biểu cho cả nước. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung của dự án Luật.

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Qua thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng, tuy Hà Nội cũng là đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng với vị trí, vai trò là Thủ đô của cả nước thì Hà Nội có những đặc thù nhất định. Vì vậy, Hà Nội cần phải được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo tuyệt đối về quốc phòng an ninh để làm tròn chức năng là Thủ đô của cả nước.

Trong buổi làm việc, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận và cho ý kiến về những cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô, trong đó chủ yếu là các cơ chế, chính sách về quy hoạch, phát triển hạ tầng kĩ thuật đô thị; khai thác, phát huy, sử dụng có hiệu quả nguồn lực về tài chính; vấn đề quản lý dân cư và cơ chế, chính sách để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên