Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Đất đai

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 7 dự án luật, cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nghị quyết quan trọng.

Phiên họp dự kiến diễn ra từ chiều ngày 14-16/11/2023 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tức 2,5 ngày giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023”

Ngoài ra còn có các nội dung: Việc giảm thuế giá trị gia tăng; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nên có quy định cụ thể "ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt"
Nên có quy định cụ thể "ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt"

VOV.VN - “Việc người dân uống rượu từ buổi tối hôm trước mà sáng hôm sau đi làm, trong máu vẫn còn nồng độ cồn, nếu phạt cũng rất băn khoăn. Do đó nên có hình thức quy định để có ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt”.

Nên có quy định cụ thể "ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt"

Nên có quy định cụ thể "ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt"

VOV.VN - “Việc người dân uống rượu từ buổi tối hôm trước mà sáng hôm sau đi làm, trong máu vẫn còn nồng độ cồn, nếu phạt cũng rất băn khoăn. Do đó nên có hình thức quy định để có ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt”.

Đại tướng Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT
Đại tướng Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT

VOV.VN - “Sang nước bạn muốn tự đi xe của mình cũng không được vì hệ thống nhận diện không đúng biển số xe là không cho lưu thông. Giờ mình biển rởm, biển giả, thậm chí che biển vẫn chạy. Công nghệ này cần phải tiến hành. Làm được thì giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT, vì chả ai giao dịch với ai thì tiêu cực thế nào được"

Đại tướng Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT

Đại tướng Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT

VOV.VN - “Sang nước bạn muốn tự đi xe của mình cũng không được vì hệ thống nhận diện không đúng biển số xe là không cho lưu thông. Giờ mình biển rởm, biển giả, thậm chí che biển vẫn chạy. Công nghệ này cần phải tiến hành. Làm được thì giảm đi “tiếng ong ve” về CSGT, vì chả ai giao dịch với ai thì tiêu cực thế nào được"

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lý giải về đề xuất đổi tên tòa án cấp tỉnh và cấp huyện
Chánh án Nguyễn Hòa Bình lý giải về đề xuất đổi tên tòa án cấp tỉnh và cấp huyện

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn về đề xuất đổi tên TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện thành toà phúc thẩm và toà sơ thẩm. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói rằng, tổ chức chức tòa án theo thẩm quyền xét xử là đúng bản chất tố tụng, phù hợp thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lý giải về đề xuất đổi tên tòa án cấp tỉnh và cấp huyện

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lý giải về đề xuất đổi tên tòa án cấp tỉnh và cấp huyện

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn về đề xuất đổi tên TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện thành toà phúc thẩm và toà sơ thẩm. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói rằng, tổ chức chức tòa án theo thẩm quyền xét xử là đúng bản chất tố tụng, phù hợp thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập

“Tòa án xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể không khách quan”
“Tòa án xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể không khách quan”

VOV.VN - Tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể sẽ không khách quan, không đánh giá đầy đủ các nguồn chứng cứ khác do các bên thu thập.

“Tòa án xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể không khách quan”

“Tòa án xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể không khách quan”

VOV.VN - Tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể sẽ không khách quan, không đánh giá đầy đủ các nguồn chứng cứ khác do các bên thu thập.